Colombia: Đạt thỏa thuận trả tự do cho viên tướng bị bắt giữ

Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) ngày 19/11 đã đạt được thỏa thuận về việc trả tự do cho Tướng Rubén Darío Alzate.
Colombia: Đạt thỏa thuận trả tự do cho viên tướng bị bắt giữ ảnh 1Binh sỹ Colombia chuẩn bị triển khai tới Choco, tham gia các hoạt động tìm kiếm các sĩ quan quân đội bị bắt cóc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) ngày 19/11 đã đạt được thỏa thuận về việc trả tự do cho Tướng Rubén Darío Alzate cùng 4 người khác bị FARC bắt giữ cuối tuần qua.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp tại thủ đô La Habana của Cuba, đại diện các nước bảo trợ cuộc hòa đàm gồm Cuba, Na Uy, Venezuela và Chile cho biết hai bên đã nhất trí "một số điều kiện cần thiết" trong vấn đề trao trả con tin.

Mặc dù không nêu rõ nội dung thỏa thuận mà hai bên đạt được, song tuyên bố cho biết FARC đồng ý trả tự do cho Tướng Darío Alzate và 4 người khác "càng sớm càng tốt."

Phản ứng trước động thái tích cực này, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã lập tức hoan nghênh thỏa thuận, đồng thời khẳng định sẽ nối lại các cuộc hòa đàm tại La Havana ngay khi Tướng Alzate và 4 con tin được phóng thích.

Thỏa thuận đạt được sau khi chính phủ Colombia đề nghị Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế cùng với Cuba và Nauy làm trung gian hòa đàm.

Trước đó, quân đội Colombia đã đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm và giải cứu con tin. Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, với sự hỗ trợ của trực thăng, máy bay chiến đấu, xuồng cao tốc và các phương tiện khác, khoảng 1.500 binh sỹ đã được triển khai tới một khu vực rộng lớn và hẻo lánh thuộc tỉnh Chocó, nơi Tướng Alzate và 2 người đi cùng bị bắt hôm 16/11.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Juan Carlos Pinzón đã hủy cuộc gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) để về nước trực tiếp chỉ đạo chiến dịch giải cứu vốn gặp rất nhiều khó khăn do có mưa lớn khiến việc tiếp cận chỉ có thể được thực hiện bằng đường thủy.

Tướng Alzate là Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Titán gồm 2.500 binh sỹ hoạt động tại tỉnh Chocó. Đây là một trong 9 đơn vị đặc nhiệm được thành lập để chống lại các lực lượng du kích, các nhóm buôn bán ma túy và khai thác khoáng sản bất hợp pháp.

Ông là vị tướng đầu tiên bị FARC bắt giữ trong hơn 50 năm xung đột vũ trang ở Colombia khiến gần 230.000 người thiệt mạng.

Vụ bắt giữ diễn ra hôm 16/11 sau khi Tướng Alzate và 2 người khác vừa rời khỏi một chiếc xuồng trên sông gần thành phố Quibdó, thủ phủ tỉnh Chocó, cách thủ đô Bogotá 630km về phía Tây Bắc, để đi giám sát một dự án năng lượng.

Theo Tổng thống Santos, Tướng Alzate đã vi phạm những quy định bảo vệ vì ông chỉ mặc thường phục, không mang vũ khí và cận vệ đi theo dù trước đó đã được một quân nhân cảnh báo về sự nguy hiểm khi di chuyển ở khu vực trên.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 19/11, trưởng nhóm đàm phán của FARC Iván Márquez kêu gọi chính phủ Colombia chấp thuận đề xuất ngừng bắn trong thời gian diễn ra hòa đàm.

Theo Márquez, việc chính phủ từ chối ngừng bắn trong thời gian hòa đàm là nguyên nhân dẫn tới vụ Tướng Alzate bị bắt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục