Colombia để quốc tang ba ngày nhà văn Garcia Marquez

Chính phủ Colombia đã quyết định để quốc tang ba ngày nhà văn Garcia Marquez, người đã làm rạng rỡ Tổ quốc mình với những sáng tác văn học nổi tiếng.
Colombia để quốc tang ba ngày nhà văn Garcia Marquez ảnh 1Nhà văn Garcia Marquez. (Nguồn: indiatimes.com)

Chính phủ Colombia đã quyết định để quốc tang ba ngày nhà văn Garcia Marquez, người đã làm rạng rỡ Tổ quốc mình với những sáng tác văn học nổi tiếng thế giới như "Trăm năm cô đơn," "Ngài đại tá chờ thư," "Tình yêu thời thổ tả" và nhiều tác phẩm xuất sắc khác.

Cư dân làng Aracataca, quê hương Marquez, nơi ông từng lấy làm hình mẫu để hư cấu thành làng Macondo kỳ ảo trong tác phẩm nổi tiếng "Trăm năm cô đơn," mong muốn một phần tro hài của văn hào sẽ được đưa về đây. Nhưng hiện tại chưa có quyết định nào về việc này được tiết lộ.

Trong khi đó, bà María Cristina García, Giám đốc Viện bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Mexico, cho biết việc hỏa táng thi hài nhà văn Garcia Marquez sẽ chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình và bạn bè thân thiết.

Gia đình nhà văn giành giải Nobel văn học năm 1982 quyết định nghỉ cuối tuần trong hai ngày 19-20/4 trước khi diễn ra lễ viếng và tưởng niệm ông sẽ được tổ chức vào chiều 21/4 tại Lâu đài Mỹ thuật ở trung tâm thủ đô Mexico City.

El Pais, nhật báo hàng đầu của Tây Ban Nha, dẫn nguồn tin gần gũi với người thân của tác giả "Trăm năm cô đơn" cho biết một thông cáo trong phạm vi hẹp của gia đình nói rằng: "Xin mời mọi người cùng đến chia sẻ với chúng tôi vào thứ hai tới. Lúc này chúng tôi muốn nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe và lấy lại sự yên tĩnh. Gabo của chúng tôi nay đã về nơi nước Chúa ở tuổi 87, và chúng tôi sẽ làm lễ viếng và tưởng niệm người vào ngày 21/4."

Các nguồn tin chính thức khẳng dịnh Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto và Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cùng nhiều quan chức và các nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật của Mexico, Colombia cũng như nhiều nước châu Mỹ khác sẽ tham dự lễ tưởng niệm văn hào Garcia Marquez./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục