Colombia: FARC bắt đầu tiến trình giải giáp lịch sử từ ngày 1/3

Các thành viên FARC sẽ giao nộp 30% lượng vũ khí vào ngày 1/3, nhà chức trách sẽ tiến hành thu gom 30% lượng vũ khí tiếp theo vào ngày 1/5 và đợt giải giáp cuối cùng dự kiến vào 1/6.
Colombia: FARC bắt đầu tiến trình giải giáp lịch sử từ ngày 1/3 ảnh 1Một thành viên của FARC kiểm tra vũ khí tại một doanh trại ở Vegaez, Khu hành chính Antioquia, Colombia ngày 1/1/2017, trước khi giao nộp chính quyền. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Colombia ngày 21/2 cho biết Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) sẽ bắt đầu tiến trình giải giáp lịch sử của lực lượng chống đối lớn nhất nước này từ ngày 1/3 tới, khép lại cuộc xung đột vũ trang lâu năm nhất tại Mỹ Latinh.

Phát biểu với báo giới, Tướng Javier Florez đứng đầu chiến dịch quân sự nhằm giải tán và giải giáp các phần tử vũ trang, cho biết FARC dự kiến sẽ giải giáp dưới sự giám sát của Liên hợp quốc trên cơ sở một thỏa thuận hòa bình với chính phủ sau 52 năm xung đột.

Các thành viên FARC sẽ giao nộp 30% lượng vũ khí của họ vào ngày 1/3. Nhà chức trách sẽ tiến hành thu gom 30% lượng vũ khí tiếp theo vào ngày 1/5 và đợt giải giáp cuối cùng dự kiến được thực hiện vào ngày 1/6.

Cùng ngày 21/2, các đại diện của Chính phủ, FARC và Liên hợp quốc đã họp xem xét các điều kiện hậu cần liên quan thỏa thuận hòa bình, theo đó FARC có 180 ngày kể từ ngày 1/12/2016 để giải giáp.

Cuối tuần trước, các thành viên FARC đã kết thúc quá trình tập trung tại 26 khu vực vành đai ở nước này, nơi họ sẽ "giã từ vũ khí" và dần dà trở lại cuộc sống thường dân.

Theo Văn phòng Cao ủy vì Hòa bình của Colombia, hiện có 6.934 tay súng đang tập trung tại các khu vực vành đai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục