Colombia: FARC ép lái xe đổ 200.000 thùng dầu thô xuống đường

FARC đã chặn một đoàn gồm 19 xe chở nguyên liệu và ép các lái xe đổ 200.000 thùng dầu thô xuống đường ở bang miền Nam Putumayo, Colombia.
Colombia: FARC ép lái xe đổ 200.000 thùng dầu thô xuống đường ảnh 1(Nguồn: colombiareports.com)

Ngày 8/6, Bộ trưởng Nội vụ Colombia Juan Fernando Cristo cho biết nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã chặn một đoàn gồm 19 xe chở nguyên liệu và ép các lái xe đổ 200.000 thùng dầu thô xuống đường ở bang miền Nam Putumayo.

Ông Cristo tố cáo vụ việc này cùng với vụ tấn công vào một giếng dầu của Tập đoàn dầu khí Colombia Ecopetrol ngày 7/6 là những hành động phá hoại. Trước đó, FARC cũng đã tấn công vào 3 cột điện cao thế ở miền Tây Nam và Tây Bắc gây mất điện trên diện rộng.

Theo Bộ trưởng Cristo, việc FARC phá hoại hệ thống cơ sở hạ tầng ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân.

Ông nhấn mạnh hành động của FARC đi ngược lại hoàn toàn với ý nguyện về một tương lai hòa bình bền vững của đất nước và khiến người dân hoang mang.

Cùng ngày, Tổng thống Juan Manuel Santos đã ra lệnh triển khai các giải pháp cần thiết để đối phó với tình trạng ô nhiễm do 200.000 thùng dầu gây ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục