Colombia: FARC phục kích khiến 5 binh sỹ thiệt mạng

Năm binh sỹ đã thiệt mạng trong một cuộc phục kích do Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) tiến hành tại tỉnh Putumayo.
Bộ Tư lệnh lục quân Colombia ngày 20/10 cho biết 5 binh sỹ đã thiệt mạng trong một cuộc phục kích do Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) tiến hành tại tỉnh Putumayo ở miền nam quốc gia Nam Mỹ này.

Theo nguồn tin chính thức, các du kích quân của FARC đã thực hiện cuộc tấn công bằng thuốc nổ đêm 19/10 nhằm vào một đội tuần tra đang đi trên một chiếc xe. Hai binh sỹ khác cũng bị thương trong vụ tấn công này.

Vụ tấn công chỉ xảy ra 1 ngày sau khi chính phủ và FARC chính thức khai mạc cuộc đàm phán tại Oslo (Na Uy) nhằm chấm dứt cuộc nội chiến với sự tham gia của nhiều nhóm vũ trang, khiến khoảng 600.000 người thiệt mạng trong gần nửa thế kỷ qua.

[Colombia-FARC bắt đầu cuộc đàm phán lịch sử]

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh lục quân Colombia cũng thông báo trong một cuộc phản công đã bắt giữ được người phụ trách tài chính của Mặt trận 38 Ciro Trujillo Castaño của FARC mang biệt danh Iván Torres, đồng thời loại mặt trận này khỏi vòng chiến đấu.

Trong khi đó, trong một bức thư gửi tổ chức phi chính phủ “Những người Colombia vì hòa bình” được công bố ngày 20/10, Tư lệnh FARC, Timoleón Jiménez, nhắc lại sự cần thiết thực hiện ngừng bắn trong khi chính phủ và FARC tiến hành hòa đàm. FARC sẵn sàng thảo luận với chính phủ về điều kiện ngừng bắn.

Tại lễ khai mạc hòa đàm hôm 18/10 ở Na Uy, FARC cũng kêu gọi hai bên ngừng bắn để các nạn nhân của xung đột vũ trang không tiếp tục tăng thêm. Tuy nhiên, phía chính phủ cho biết sẽ không có ngừng bắn trong khi tiến hành hòa đàm.

Sau lễ khai mạc tại Na Uy, các nhà đàm phán sẽ tới Havana (Cuba) để thương lượng từ ngày 15/11, với chương trình nghị sự gồm 5 điểm: phát triển nông thôn, đảm bảo cho việc thực hiện đối lập chính trị, chấm dứt xung đột vũ trang, giải quyết vấn đề buôn lậu ma túy, và quyền của các nạn nhân của các cuộc xung đột. Tuy nhiên, hai bên thỏa thuận trước đó sẽ có cuộc họp trù bị vào ngày 5/11 cũng tại thủ đô của Cuba.

Với sự bảo trợ của Na Uy và Cuba và sự “đồng hành” của Venezuela và Chile, đây là cuộc đối thoại giữa chính phủ và FARC mà dư luận hy vọng sẽ có nhiều cơ hội thành công nhất.

Cho đến nay FARC và chính phủ đã tiến hành đàm phán 3 lần nhưng đều thất bại, dưới thời các tổng thống Belisario Betancur (1982-86), César Gaviria (1990-94) và Andrés Pastrana (1998-2002).

Theo Bộ Tài chính Colombia, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này có thể tăng 1-2 điểm phần trăm trong trường hợp chính phủ và FARC đạt được thỏa thuận hòa bình.

Được thành lập từ năm 1964, FARC hiện có khoảng 9.000 thành viên. Nhóm du kích hùng hậu nhất tại Mỹ Latinh này không loại trừ khả năng tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2014 trong trường hợp các cuộc hòa đàm với chính phủ đạt kết quả./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục