Colombia: FARC tố quân đội Chính phủ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Thủ lĩnh tối cao của nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) Rodrigo Londoño tố cáo lực lượng quân đội đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại bang Meta.
Colombia: FARC tố quân đội Chính phủ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1Quân đội Colombia phá hủy một khu điều chế cocaine của FARC. (Ảnh: AFP)

Ngày 22/12, thủ lĩnh tối cao của nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) Rodrigo Londoño tố cáo lực lượng quân đội đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại bang Meta, miền Trung nước này, nơi các tay súng của FARC đang tập hợp để chuẩn bị tới các vùng giải giáp vũ khí.

Trong một bức thư đăng tải trên tài khoản Twitter, đã được trao cho Ủy ban điều phối và giám sát thực thi thỏa thuận hòa bình, các nước tham gia với vai trò trung gian hòa giải, ông Londoño cáo buộc hôm 20/12 vừa qua, 9 binh s​ỹ của quân đội đã “định bắt giữ” một tay súng của tổ chức này, khiến việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn song phương trở nên “vô cùng căng thẳng."

Vụ việc kéo dài tới 2 giờ và các thành viên của FARC đã phải kiềm chế để không nổ súng, thể hiện thiện chí hòa bình.

Ông Londoño cũng cho biết tại khu vực xảy ra xô xát, máy bay của lực lượng không quân Colombia cũng thường xuyên bay lượn, tạo không khí nghi hoặc giữa hai bên, và quân đội Chính phủ có những hành vi thù địch. FARC và Chính phủ đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn song phương từ ngày 29/8. Ngày 24/11, hai bên đã ký thỏa thuận hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục