Colombia: FARC xin lỗi hàng nghìn nạn nhân từng bị bắt cóc

Trưởng đoàn đàm phán hòa bình của FARC đã gửi xin lỗi tới hàng nghìn nạn nhân từng bị nhóm này bắt cóc trong hơn nửa thế kỷ xung đột vũ trang nội bộ, đồng thời cam kết sẽ không tái phạm hành vi trên.
Colombia: FARC xin lỗi hàng nghìn nạn nhân từng bị bắt cóc ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán hòa bình của FARC Ivan Marquez. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một video được phát hành vào tối ngày 11/9, trưởng đoàn đàm phán hòa bình của nhóm du kích Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia Iván Márquez đã gửi xin lỗi tới hàng nghìn nạn nhân từng bị nhóm này bắt cóc trong hơn nửa thế kỷ xung đột vũ trang nội bộ, đồng thời cam kết sẽ không tái phạm hành vi trên.

Lời xin lỗi này là một phần của hiệp ước hòa bình giữa FARC và chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos mới kết thúc vào tháng Tám vừa qua tại Cuba sau gần 4 năm đàm phán.

Ông Ivan Marquez đã thừa nhận rằng về khía cạnh nhân đạo và tinh thần hòa giải, lực lượng FARC đã gây ra nỗi đau to lớn trong việc bắt giữ người đòi tiền chuộc để trang trải phí tổn cho hoạt động đối đầu quân sự.

FARC đã ngừng thực hiện các vụ bắt cóc từ tháng 2/2012, trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ.

Theo Trung tâm Quốc gia về Dữ liệu lịch sử Colombia, giữa năm 1970 và 2010 đã diễn ra khoảng 27.000 vụ bắt cóc có liên quan tới xung đột vũ trang tại quốc gia Nam Mỹ này, trong đó các nhóm du kích thừa nhận trách nhiệm tới 90% vụ việc, trong số đó FARC là thủ phạm chính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục