Colombia không quan tâm đến kỷ lục tồi tệ trước Brazil

Trước thềm đại chiến Brazil ở tứ kết World Cup 2014, HLV Jose Pekerman khẳng định Colombia sẽ không hề quan tâm đến thành tích trong quá khứ giữa hai đội.
Colombia không quan tâm đến kỷ lục tồi tệ trước Brazil ảnh 1James Rodriguez sẽ giúp Colombia vượt qua Brazil? (Nguồn: Getty Images)

Trước thềm đại chiến Brazil ở tứ kết World Cup 2014, huấn luyện viên Jose Pekerman khẳng định Colombia không hề quan tâm đến thành tích trong quá khứ giữa hai đội.

"Điều quan trọng nhất là không nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ," Pekerman nói trong buổi họp báo trước trận đấu. "Chúng tôi luôn luôn hướng về phía trước. Đối với Colombia, mỗi trận đấu là một thử thách mới. Chúng tôi phải không nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ."

Tại World Cup 2014, dù không được đánh giá cao, song Colombia lại là đội bóng có thành tích ấn tượng nhất trên hành trình đến tứ kết. Họ toàn thắng 3 trận ở vòng bảng, trước khi đánh bại Uruguay 2-0 ở vòng 1/8.

Tuy nhiên, trận đấu với Brazil đêm nay sẽ là một thách thức không hề dễ dàng chút nào, khi mà họ có thành tích đối đầu vô cùng tồi tệ trước đối thủ này.

Trước thềm cuộc đối đầu này, Colombia chỉ thắng Brazil đúng 2 trận sau 25 lần có dịp chạm trán nhau, nhưng chiến thắng gần nhất cũng đã diễn ra cách đây đúng 23 năm (Copa America 1991).

Brazil đã giành tổng cộng 15 chiến thắng trước Colombia, trong đó có những chiến thắng hủy diệt, bao gồm 9-0 tại Copa America 1957, 7-1 vào năm 1959, 6-2 tại Rio de Janeiro vào năm 1969 và thắng 6-0 vào năm 1977.

"Lịch sử thuộc về họ. Tuy nhiên, chúng tôi không đến đây để giành chiến thắng chỉ vì những gì đã xảy ra trong quá khứ," Jose Pekerman nhấn mạnh.

Trận đấu giữa Brazil và Colombia sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng 5/7, tại sân vận động Castelao, thành phố Fortaleza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục