Colombia muốn tạo động lực đàm phán với FARC

Chính phủ Colombia mong muốn tạo động lực nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán với nhóm Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia.
Chính phủ Colombia mong muốn tạo ra động lực nhằm thúc đẩy tiến trìnhđàm phán với nhóm Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) nhằm tìm kiếmmột giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài gần 5 thập kỷ tại quốc gia NamMỹ này.

Phát biểu với báo giới trước khi rời thủ đô Bogota đến thủ đô Havana đểnối lại vòng thương lượng sau kỳ nghỉ Năm Mới, trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia Humberto de la Calle cho biếtChính phủ nước này  thực sự muốn tiến trình hòa bình với FARC tiếp tục được đẩymạnh mặc dù cả hai bên chưa thông qua hạn chót cho các trọng tâm cụ thể của vòngđối thoại này, trong đó vấn đề đất đai tiếp tục là một trong những chủ đề chính.

[Tiến trình đàm phán ở Colombia đạt nhiều tiến bộ]

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cả hai phía đang phải chịu áp lực đểđạt được kết quả trong những tháng tới nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang nàysau khi Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đưa ra hạn chót cho đàm phán vàotháng 11/2013.

Bên cạnh đó, ông Humberto de la Calle cũng cho biết thêm chính phủ nướcnày cần thực tế và đóng góp hơn nữa cho tiến trình hòa bình khi mà đoàn đàm phánmong muốn thực hiện một cách nghiêm túc và có trách nhiệm cuộc thương lượng,đồng thời đẩy nhanh tiến độ nhằm đạt được kết quả như toàn thể nhân dân Colombiamong đợi.

Chính phủ nước này và FARC đang rơi vào khủng hoảng khi mà ngày 1/1 vừaqua, 13 phần tử thuộc FARC đã bị không quân Colombia tiêu diệt trong một trậnkhông kích nhằm vào một doanh trại của tổ chức này.

Trước đó, FARC đã tuyên bố ngừng bắn đơn phương tới ngày 20/1 như một độngthái nhằm thể hiện thiện chí đàm phán. Tuy nhiên, Chính phủ Colombia không chấpnhận đề xuất ngừng bắn do FARC đưa ra cũng như vẫn duy trì lực lượng an ninh đếnkhi hai bên đạt được một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

FARC được thành lập vào năm 1964 nhằm phản đối sự tập trung của quyền sởhữu đất đai tại nước này. Theo số liệu thống kê năm 2011 của Liên hợp quốc, 52%diện tích đất nông nghiệp tại Colombia chỉ do hơn 1% dân số nước này nắm giữ,tạo ra mâu thuẫn dai dẳng giữa giới chủ đồn điền với những nông dân không "tấcđất cắm dùi".

Cuộc xung đột vũ trang dài nhất Nam Mỹ này đã khiến 600.000 người thiệtmạng, 15.000 người mất tích và bốn triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánhnạn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.