Colombia: Nhóm ELN đã phóng thích một con tin ngoại quốc

Nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) của Colombia đã phóng thích một con tin người ngoại quốc nhằm thể hiện thiện chí hòa đàm với Chính phủ.
Colombia: Nhóm ELN đã phóng thích một con tin ngoại quốc ảnh 1Các thành viên nhóm du kích Quân đội giải phóng dân tộc Colombia (ELN). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/1, Hội chữ thập đỏ quốc tế cho biết nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) của Colombia đã phóng thích một con tin người ngoại quốc bị bắt cóc tại khu rừng rậm miền Tây Bắc nước này, nhằm thể hiện thiện chí hòa đàm với Chính phủ.

Con tin này đã được ELN, nhóm vũ trang lớn thứ hai tại Colombia, bàn giao cho Hội chữ thập đỏ quốc tế tại bang Chocó. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về con tin nói trên không được tổ chức này tiết lộ.

Theo nguồn tin từ lực lượng quân đội và cảnh sát Colombia, con tin được trả tự do là Arsen Voscanyan, một người Armenia 42 tuổi, bị ELN bắt cóc từ tháng 11/2016 khi người này đang săn lùng động vật quý hiếm để vận chuyển lậu ra khỏi lãnh thổ Colombia.

Theo dự kiến, ELN và Chính phủ sẽ khởi động đàm phán vào ngày 7/2 tới tại Ecuador - quốc gia trung gian hòa giải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục