Colombia phát hiện loài lan mới ở khu bảo tồn lớn nhất thế giới

Các nhà thực vật học Colombia thông báo đã phát hiện một loài hoa lan mới với danh pháp khoa học là Encyclia Parkeri.
Colombia phát hiện loài lan mới ở khu bảo tồn lớn nhất thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: galleryhip.com)

Ngày 19/3, các nhà thực vật học Colombia thông báo đã phát hiện một loài hoa lan mới với danh pháp khoa học là “Encyclia Parkeri."

Loài hoa lan này được phát hiện tại tỉnh Valle del Cauca ở miền Tây.

Kết quả trên được đưa ra sau một dự án khảo sát 421.000 ha thảm thực vật nằm bên bờ biển Thái Bình Dương, nơi được đánh giá là một trong những khu bảo tồn lớn nhất thế giới của loài hoa lan, nhằm đưa ra thống kê cụ thể về các loài còn tồn tại của họ “hoa quý tộc” này.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy ba loài hoa lan do nhà tự nhiên học nổi tiếng người Đức Alexander von Humboldt tìm thấy tại khu vực này vào đầu thế kỷ 19 đã bị tuyệt chủng.

Hoa lan sinh trưởng phổ biến nhất trên dãy núi Andes với độ cao từ 1.000m tới 3.000m.

Tuy nhiên, khu vực này cũng là nơi có mật độ đô thị hóa khá cao, cùng nhiều hoạt động khai thác mỏ, nông nghiệp và chăn nuôi nên đã ảnh hưởng lớn tới sự tồn tại của các loài hoa lan.

Ngoài ra, nạn phá rừng trái phép tại Colombia cũng là yếu tố đe dọa sự sinh tồn của khoảng 70% loài hoa lan ở quốc gia này.

Một số loài hiện chỉ được tìm thấy ở các địa điểm rất hạn chế, hoặc trong các bộ sưu tập tư nhân.

Theo bà Janice Valencia, chuyên gia của Vườn thực vật José Celestino Mutis tại thủ đô Bogotá, quốc gia Nam Mỹ này có khoảng 4.400 loài hoa lan, trong đó có hơn 1.000 loài được đánh giá là hiếm hoặc đặc chủng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục