Colombia: Phe đối lập phá hoại tiến trình hòa đàm với FARC

Tổng thống Colombia cáo buộc phe đối lập đang tiến hành chiến dịch bôi nhọ hòng phá hoại tiến trình đàm phán giữa Chính phủ và FARC.
Colombia: Phe đối lập phá hoại tiến trình hòa đàm với FARC ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) Ivan Marquez. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Colombia Joan Manuel Santos cáo buộc phe đối lập đang tiến hành một chiến dịch bôi nhọ hòng phá hoại tiến trình đàm phán hòa bình đang diễn ra giữa Chính phủ nước này và Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Trả lời phỏng vấn hãng tin Pháp AFP ngày 12/5 khi đang vận động tranh cử ở bang Cucuta, Tổng thống Santos cho biết chiến dịch bôi nhọ có hệ thống của phe đối lập đang làm dấy lên những hoài nghi về uy tín của chính phủ trong người dân.

Ông nhấn mạnh Bogota một mặt đang phải nỗ lực đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình với FARC, mặt khác phải đấu tranh với các thế lực thù địch trong nước.

Theo nhà lãnh đạo Colombia, thời gian qua, phe đối lập đã phát tán những tin đồn thất thiệt như chính phủ của ông có kế hoạch giảm quy mô của lực lượng quân đội và trao quyền chỉ huy lực lượng cảnh sát quốc gia cho FARC.

Trong bài phỏng vấn, Tổng thống Santos cũng tái khẳng định quan điểm không ban bố một lệnh ngừng bắn cho đến khi Chính phủ Colombia và FARC đạt được một thỏa thuận hòa bình. Theo ông, giải pháp hữu hiệu nhất đối với cuộc xung đột kéo dài năm thập kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này đó là tiếp tục tăng cường quốc phòng song song với hòa đàm.

Kết quả thăm dò dư luận Colombia trước thềm cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra ngày 25/5 tới, cho thấy Tổng thống đương nhiệm Santos đang tạm dẫn trước ứng cử viên Oscar Ivan Zuluaga của đảng Tập trung Dân chủ với tỷ lệ sít sao.

Các vòng đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và FARC bắt đầu từ tháng 11/2012 sau thất bại của loạt cuộc thương thuyết tương tự diễn ra trong các năm 1982, 1992 và 1998 giữa hai bên.

Theo ước tính, cuộc xung đột vũ trang kéo dài năm thập kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này đã khiến ít nhất 220.000 người thiệt mạng, 25.000 người mất tích và 4,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Đây được cho là cuộc xung đột vũ trang kéo dài nhất tại châu Mỹ chưa được giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục