Colombia quyết tâm hoàn tất quá trình rà phá bom mìn trước 2021

Quan chức thuộc Phủ Tổng thống Colombia tái khẳng định quyết tâm của chính phủ hoàn tất quá trình rà phá bom mìn trên toàn bộ lãnh thổ vào trước năm 2021.
Colombia quyết tâm hoàn tất quá trình rà phá bom mìn trước 2021 ảnh 1Tiến hành rà phá bom mìn ở Colombia. (Nguồn: AFP)

Ngày 13/2, Cố vấn cho quá trình hậu chiến tại Colombia, ông Rafael Pardo cho biết các đơn vị công binh tham gia quá trình tái thiết đất nước Nam Mỹ này đã đề ra mục tiêu rà phá và làm sạch 40% diện tích phần lãnh thổ bị cài mìn sát thương.

Cố vấn Pardo cho biết diện tích trên tương đương khoảng 22 triệu m2.

Tham gia nhiệm vụ này sẽ có các đơn vị công binh của lực lượng lính thủy đánh bộ của Colombia, các tổ chức quốc gia và quốc tế có kinh nghiệm trong lĩnh vực ra phá bom mìn và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đang trong quá trình giải giáp.

Quan chức thuộc Phủ Tổng thống Colombia này cũng tái khẳng định quyết tâm của chính phủ hoàn tất quá trình rà phá bom mìn trên toàn bộ lãnh thổ vào trước năm 2021, như cam kết của Tổng thống Juan Manuel Santos.

Theo số liệu công bố chính thức của chính quyền Bogota, Colombia là quốc gia bị cài đặt bom mìn nhiều thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Afghanistan, và đã có hơn 11.000 người dân quốc gia Nam Mỹ này bị thương vong do các loại bom mìn gây ra.

Rà phá bom mìn là một trong mục tiêu chính của quá trình hậu chiến tại Colombia bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái, sau khi Tổng thống Santos và Thủ lĩnh FARC Timoleon Jimenez ký kết thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn nửa thế kỷ tại quốc gia Nam Mỹ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục