Colombia ra hạn cho FARC ký thỏa thuận hòa bình

Bộ trưởng Nội vụ Colombia yêu cầu nhóm FARC hiện đang tham gia đàm phán hòa bình với chính phủ phải cụ thể hóa một hiệp ước hòa bình.
Ngày 24/5, Bộ trưởng Nội vụ Colombia Fernando Carrillo đã yêu cầu nhóm Các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) hiện đang tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ phải cụ thể hóa một hiệp ước hòa bình trong năm nay.

Truyền thông địa phương dẫn lời ông Carrillo cảnh báo rằng năm nay là thời hạn chót cho thỏa thuận hòa bình và nếu không đạt được nó thì sẽ không có thỏa thuận hòa bình nào nữa. Nếu FARC muốn thay đổi hệ thống chính trị, họ sẽ chỉ có thể tìm kiếm điều đó qua các cuộc bầu cử và giành chiến thắng.

Tuyên bố trên được ông Carrillo đưa ra sau khi FARC tiến hành một số cuộc tập kích nhằm vào quân chính phủ, khiến một số binh sĩ thiệt mạng. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã nhấn mạnh rằng tiến trình hòa bình với FARC không đồng nghĩa với việc nhóm vũ trang này được hưởng quy chế miễn trừng phạt.

[Chính phủ Colombia-FARC tái khởi động đàm phán]

Hiện Chính phủ Colombia và FARC đang tiến hành vòng đàm phán hòa bình thứ 9 kể từ tháng 11/2012 nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình và chấm dứt cuộc xung đột vũ trang đã kéo dài gần 50 năm qua ở quốc gia Nam Mỹ này.

Vòng đàm phán thứ 9 diễn ra tại Havana (Cuba) và dự kiến bế mạc vào ngày 25/5. Hiện tại, Chính phủ Colombia và FARC mới thảo luận về cải cách đất đai và phát triển nông thôn, một trong những nguyên nhân chính gây ra cuộc nổi dậy của FARC suốt gần nửa thế kỷ qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục