Colombia tuyên bố không trì hoãn hòa đàm với nhóm vũ trang ELN

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 1/2 đã bác bỏ tuyên bố của nhóm vũ trang Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) rằng chính phủ đang trì hoãn hòa đàm.
Colombia tuyên bố không trì hoãn hòa đàm với nhóm vũ trang ELN ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 1/2 đã bác bỏ tuyên bố của nhóm vũ trang Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) rằng chính phủ đang trì hoãn hòa đàm.

Trả lời phỏng vấn của đài phát thanh quốc gia, ông Santos khẳng định thông tin mà ELN đưa ra không chính xác bởi từ lâu Chính phủ đã yêu cầu ELN tiến hành các cuộc họp cuối cùng để có thể bắt đầu cuộc hòa đàm chính thức và công khai.

Hôm 31/1, ELN tuyên bố đã sẵn sàng tiến hành hòa đàm từ tháng 11/2015 nhưng do Chính phủ Colombia chậm trễ xác định thời điểm cho cuộc họp cuối cùng nên đàm phán chưa thể bắt đầu.

Trước đó, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia với Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), ông Humberto de la Calle kêu gọi ELN cùng tham gia tiến trình hòa đàm để có một nền hòa bình thực sự tại quốc gia Nam Mỹ này.

Được thành lập năm 1964, ELN là nhóm vũ trang lớn thứ 2 ở Colombia sau FARC, và hiện có khoảng 3.000 thành viên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục