Colombia-Uruguay: "La Celeste" thất thế khi vắng Suarez

Colombia-Uruguay: "La Celeste" thất thế khi vắng mặt Suarez

Là đội đứng đầu Bảng C với 9 điểm tuyệt đối có được sau ba lượt trận, Colombia hoàn toàn tự tin bước vào trận đối đầu trực tiếp với Uruguay.
Colombia-Uruguay: "La Celeste" thất thế khi vắng mặt Suarez ảnh 1Các cầu thủ đội Uruguay ăn mừng chiến thắng trước Italy. (Nguồn: THX/TTXVN)

Là đội đứng đầu Bảng C với 9 điểm tuyệt đối có được sau ba lượt trận, Colombia hoàn toàn tự tin bước vào trận đối đầu trực tiếp với Uruguay tại vòng 1/8 trong khuôn khổ Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2014) đang diễn ra tại Brazil.

Sự tự tin của Colombia càng tăng lên khi đối thủ của họ sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo chủ công Luis Suarez sau án phạt nặng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) do hành động cắn vào vai hậu vệ Giorgio Chiellini của Italy tại lượt đấu cuối Bảng D.

Trong khi đó, “La Celeste” (biệt danh của đội tuyển Uruguay) chắc chắn sẽ phải rất nỗ lực với sự mất mát lớn nơi hàng tấn công này.

Mặc dù Luis Suarez không thể ra sân thi đấu, song huấn luyện viên Oscar Tabarez vẫn tỏ ra rất tự tin khi khẳng định Uruguay hoàn toàn có thể giành chiến thắng dù vắng tiền đạo “lắm tài nhiều tật” này.

Ông Tabarez nhấn mạnh Uruguay đã trải qua nhiều trận đấu không có Suarez và đội bóng này vẫn có thể giành chiến thắng trong một số trận đấu như vậy. Tuy nhiên, sự điều chỉnh nhân sự và chiến thuật là điều bắt buộc đối với ông thầy Oscar Tabarez.

Tiền đạo kỳ cựu Diego Forlan nhiều khả năng sẽ là cái tên thay thế trong đội hình của Uruguay để đá cặp cùng Edinson Cavani trên hàng tấn công. Diego Forlan cũng là người đã ra sân thay cho Luis Suarez bị chấn thương trong trận thua 1-3 của Uruguay trước Costa Rica ở lượt trận mở màn của Bảng D.

Về phía Colombia, đội bóng này đang cho thấy rõ quyết tâm lần đầu tiên trong lịch sử lọt được vào vòng tứ kết của World Cup. Thành tích tốt nhất của đội bóng này tính đến này cũng chỉ là vượt qua vòng bảng tại World Cup 1990 tổ chức ở Italy.

Trong trận đấu ở vòng 1/8 mùa Hè năm đó, Colombia đã thất thủ 1-2 trước đại diện đến từ châu Phi - đội tuyển Cameroon. Không chỉ có quyết tâm cao, sức mạnh của Colombia tại giải đấu năm nay cũng rất khác.

Nếu như ở World Cup 1990, đội bóng này chỉ vào được đến vòng 1/8 với tư cách là một trong bốn đội đứng thứ ba tại các bảng đấu có thành tích tốt nhất thì tại Brazil lần này, Colombia “đường hoàng” giành một tấm vé đi tiếp với vị trí nhất Bảng C, giành được 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng.

Ở lượt trận cuối cùng, dù chỉ tung ra đội hình dự bị với tám vị trí thay đổi ở đội hình xuất phát nhưng Colombia vẫn có một chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 4-1.

Tại trận đấu tới với Uruguay, huấn luyện viên người Argentina Jose Pekerman của Colombia chắc chắn sẽ trở lại với đội hình xuất phát mạnh nhất, khi không cầu thủ nào phải vắng mặt do chấn thương hay thẻ phạt, trong đó đang chú ý là Rodriguez, người đã ghi được ba bàn thắng cho tới thời điểm này.

Ngoài ra, các học trò của huấn luyện viên Jose Pekerman cũng có thêm một lợi thế tâm lý khi trong trận đối đầu trực tiếp tại vòng loại khu vực Nam Mỹ hồi tháng 9/2012, các cầu thủ Colombia đã hạ gục Uruguay với bốn bàn không gỡ.

Mặc dù đây là trận đấu loại trực tiếp và có ý nghĩa hết sức quan trọng, song nhiều khả năng hai đội bóng láng giềng Nam Mỹ này sẽ không cần tới thời gian thăm dò. Thay vào đó, hai đội sẽ bung sức đá ngay từ đầu vì đã quá hiểu những điểm mạnh-yếu của nhau. Rõ ràng, đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn và rất đáng xem.

Dự đoán: 2-0

Thông tin bên lề
- Thời gian: 3 giờ ngày 29/6
- Địa điểm: sân vận động Estádio Maracanã, Rio de Janeiro sức chứa 74.738 chỗ ngồi
- Trọng tài: Bjorn Kuipers (Hà Lan)

Đội hình dự kiến:
- Colombia (4-2-3-1): Ospina; Armero, Yepes, Zapata, Zuñiga; Sánchez, Aguilaz, Ibarbo, Rodríguez, Cuadrado, Guitiérrez.
- Uruguay (4-3-1-2): Muslera; Cáceres, Godín, Giménez, Pereira; González, Rios, Rodríguez, Lodeiro; Cavani, Forlan.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục