Columbia bắt vụ vận chuyển 10,5 tấn cocain

Cảnh sát Columbia thông báo đã tịch thu 10,5 tấn cocain, ước tính trị giá 200 triệu USD, được cất giấu trong một côngtenơ chuẩn bị được đưa xuống cảng để chuyển tới thành phố Veracruz của Mexico.

Cảnh sát Columbia thông báo đã tịch thu 10,5 tấn cocain, ước tính trị giá 200 triệu USD, được cất giấu trong một côngtenơ chuẩn bị được đưa xuống cảng để chuyển tới thành phố Veracruz của Mexico.

Đây là một trong những vụ bắt giữ ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia Nam Mỹ này.

Giám đốc Cảnh sát Columbia Oscar Naranjo cho biết các nhà chức trách đã thu giữ số ma túy trên khi chiếc xe tải vận chuyển đang vào cảng Barranquilla bên bờ biển Caribe. Theo ông Naranjo, toàn bộ số hàng trên là của băng đảng buôn lậu do Daniel Barrera - một trong hai tên tội phạm ma túy nguy hiểm nhất đang hoạt động tại Columbia - cầm đầu, có thể đang được chuyển cho tên trùm buôn lậu người Mexico Joaquín Guevara, thuộc băng tội phạm ma túy Sinaloa.

Vụ bắt giữ này là kết quả của 6 tháng điều tra của cảnh sát Columbia nhằm triệt phá các băng buôn lậu ma túy ở vùng Llanos Orientales. Columbia là nước sản xuất cocain lớn nhất thế giới với sản lượng hơn 500 tấn/năm. Từ đầu năm đến nay, cảnh sát nước này đã tịch thu 105 tấn cocain.

Cùng chung nỗ lực phòng chống tội phạm ma túy nguy hiểm, khoảng 1 tuần sau khi bắt giữ tên trùm Zambada Garcia và 15 nghi phạm thuộc băng buôn lậu ma túy Sinaola, ngày 26/10, cảnh sát Mexico cũng thông báo đã bắt giữ tên trùm buôn lậu ma túy khét tiếng Arellano Felix, 52 tuổi, tại thành phố Tijuana trên tuyến biên giới với Mỹ.

Trước đó, Tòa án bang California (Mỹ) đã kết tội Arellano Felix buôn lậu ma túy và treo giải thưởng 5 triệu USD cho ai bắt được tên này. Băng đảng buôn lậu ma túy Tijuana là một trong bốn tổ chức mafia lớn nhất hoạt động trên lãnh thổ Mexico, bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc nhập khẩu và đưa hàng trăm tấn cocain và cần sa vào Mỹ./.

(TTXVN)
 

Tin cùng chuyên mục