Columbia trừng phạt quân nhân liên quan vụ sát hại dân

Bộ Quốc phòng Columbia ngày 16/11 tiếp tục tước quân hàm 10 sỹ quan và 3 binh sỹ do liên quan tới vụ bê bối "giết người đếm xác" ngày càng lan rộng tại nước này.

Bộ Quốc phòng Columbia ngày 16/11 tiếp tục tước quân hàm 10 sỹ quan và 3 binh sỹ do liên quan tới vụ bê bối "giết người đếm xác" ngày càng lan rộng tại nước này.

Những quân nhân nói trên bị cáo buộc đã bắn chết 7 nam thanh niên tại tỉnh Cordoba phía Bắc Columbia và sau đó tính họ là những phiến quân nổi dậy bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ.

Bộ trưởng Quốc phòng Columbia Juan Manuel Santos khẳng định "những vụ việc như vậy hiện được chuyển tới văn phòng tổng chưởng lý" nước này.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Columbia đã cách chức 27 quân nhân có liên quan tới sự "biến mất" của một nhóm nam thanh niên. Thi thể của họ sau đó được phát hiện tại một ngôi mộ tập thể, bị bắn và được tính là quân nổi dậy bị tiêu diệt.

Hiện hàng trăm vụ việc như vậy tại Columbia đang chờ được các nhà điều tra lật lại do các thành viên gia đình nạn nhân cho rằng người thân của họ đã bị cảnh sát và quân đội giết hại để báo cáo thành tích trong chiến đấu.

Đầu tháng này, Cao uỷ Liên hợp quốc về nhân quyền đã khẳng định Chính phủ Columbia cần phải điều tra các vụ thảm sát dân thường "có hệ thống và phổ biến" của lực lượng an ninh nước này hoặc nếu không các toà án quốc tế có thể sẽ can thiệp.

Những vụ bê bối trên cũng đang khiến nhiều nghị sỹ Mỹ chống lại việc thông qua thoả thuận thương mại tự do với Bô-gô-ta. Thậm chí, Tổng thống đắc cử Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) cũng cho biết ông phản đối thoả thuận này do vấn đề nhân quyền ở Columbia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục