Combi USA triệu hồi hàng chục nghìn ghế ngồi ôtô dành cho trẻ em

Chi nhánh tại Mỹ của tập đoàn Combi, hãng sản xuất đồ dùng cho trẻ em hàng đầu Nhật Bản, đã quyết định triệu hồi hơn 39.000 ghế ngồi ôtô dành cho trẻ em.
Combi USA triệu hồi hàng chục nghìn ghế ngồi ôtô dành cho trẻ em ảnh 1(Nguồn: Combi USA)

Chi nhánh tại Mỹ của tập đoàn Combi, hãng sản xuất đồ dùng cho trẻ em hàng đầu Nhật Bản, đã quyết định triệu hồi hơn 39.000 ghế ngồi ôtô dành cho trẻ em do thiết bị này có nguy cơ gây thương tích cho trẻ trong trường hợp xảy ra va chạm.

Thông báo ngày 28/7 của Combi USA cho biết thuộc diện triệu hồi lần này là dòng ghế Coccoro Convertible Child Restraints số hiệu 8220, được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 1/2009 đến tháng 6/2016.

Theo hãng trên, nếu được lắp đặt ở vị trí hướng mặt trẻ ra phía trước và chỉ được buộc bằng một dây đai bảo vệ, các ghế này có thể tác động một lực khá mạnh vào ngực của trẻ, làm tăng nguy cơ trẻ bị thương trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Combi cho biết hiện chưa có trường hợp trẻ bị thương do sử dụng ghế ngồi ôtô nói trên, song hãng vẫn sẽ gửi thông báo đến các khách hàng.

Ngoài ra, từ ngày 11/7 tới, mỗi khách hàng sẽ nhận được một tấm vải bọc ghế giúp giảm lực tác động của ghế ngồi ôtô lên ngực của trẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục