Còn 1 nạn nhân mắc kẹt trong vụ nổ khí metan

Đến 19 giờ 30' ngày 8/12, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ nổ khí metan xảy ra chiều cùng ngày, tại Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Đến 19 giờ 30' ngày 8/12, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ nổ khí metan xảy ra chiều cùng ngày, tại Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Thợ lò cuối cùng còn mắc kẹt là Phạm Xuân Hiệu (sinh năm1976), quê quán Hưng Hà (Thái Bình), trú tại tổ 106, khu 6, phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Trong lúc lao mình vào cứu đồng đội, nhân viên cứu hộ Trần Văn Thản (sinh năm1978), quê quán Tứ Kỳ, Hải Dương cũng đã tử nạn do ngạt khí CO2, nâng tổng số thợ lò chết và bị thương trong vụ nổ khí metan ở Công ty than Khe Chàm lên 33 người, trong đó 8 người chết, 1 người chưa tìm thấy và 24 người bị thương.

Trong số 24 thợ lò bị thương đang cứu chữa tại bệnh viện, có 3 thợ lò trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển bệnh viện tuyến trên.

Ngay sau vụ nổ xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, thị xã Cẩm Phả, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã đến hiện trường động viên, thăm hỏi, chỉ đạo công tác cứu nạn.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết, 1 triệu đồng/người bị thương, thị xã Cẩm Phả hỗ trợ 1 triệu đồng/người chết và 500.000 đồng/người bị thương. Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ trước mắt 12 triệu đồng/người chết, 5,5 triệu đồng/người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục