Cơn bão mạnh nhất đang hình thành ở trung tâm Đại Tây Dương

Cơn bão Lorenzo với sức gió tối đa 257 km/h đang di chuyển theo hướng Bắc với mỗi giờ đi được 16km và tâm bão cách quần đảo Azores của Bồ Đào Nha 2.270km.
Cơn bão mạnh nhất đang hình thành ở trung tâm Đại Tây Dương ảnh 1Cơn bão Lorenzo mạnh nhất từ trước đến nay tại Đại Tây Dương. (Nguồn: fox6now.com)

Bão Lorenzo đã mạnh lên thành bão cấp 5 trên khu vực trung tâm Đại Tây Dương, trở thành cơn bão mạnh nhất từng thấy từ trước đến nay ở khu vực phía Đông và Bắc Đại Tây Dương.

Ngày 29/9, Trung tâm dự báo Bão nhiệt đới quốc gia Mỹ (NHC) cho biết bão Lorenzo với sức gió tối đa 257 km/h đang di chuyển theo hướng Bắc với mỗi giờ đi được 16km và tâm bão cách quần đảo Azores của Bồ Đào Nha 2.270km.

[Toàn cảnh cuộc đổ bộ của siêu bão Dorian với sức tàn phá khủng khiếp]

Nhà chức trách cho biết sóng biển động do bão gây ra đang ảnh hưởng đến nhiều vùng ven biển phía Đông Bắc Nam Mỹ và nhóm đảo Lesser Antilles.

Hiện chưa có cảnh báo đối với các khu vực ven biển. Tuy nhiên, các nhà dự báo thời tiết cho biết khả năng bão duy trì cường độ mạnh khi tiến vào Azores trong vài ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục