“Con bệnh kinh tế Mỹ được ra khỏi phòng cấp cứu”

Nền kinh tế Mỹ đã ra khỏi "Phòng cấp cứu" và cần giảm bớt các biện pháp nới lỏng tiền tệ để tránh tạo ra bong bóng tài chính mới.

Ngày 5/4, trong chương trình "Giám sát" của đài truyền hình Bloomberg, nhiều nhà kinh tế Mỹ nhận định nền kinh tế nước này đã ra khỏi "Phòng cấp cứu" và giới hoạch định chính sách cần giảm bớt các biện pháp nới lỏng tiền tệ để tránh tạo ra bong bóng tài chính mới.

 

Stephen Roach, nhà kinh tế tại Đại học Yale, cựu chủ tịch tập đoàn tài chính Morgan Stanley Châu Á nhấn mạnh cuộc khủng hoảng đã chấm dứt và nền kinh tế Mỹ không còn cần các phao cứu hộ cũng như các loại thuốc mạnh để cứu chữa con bệnh kinh tế Mỹ.

 

Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng tốc phát triển từ 2,2 % đến 2,7% năm 2012. Tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống mức 8,2-8,5% vào cuối năm nay và sẽ xuống mức 6,7-7,6% vào năm 2014.

 

Tuy nhiên, các nhà kinh tế Mỹ cảnh báo nếu giới hoạch định chính sách kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì các phao cứu hộ trong khi nền kinh tế đã phục hồi, họ sẽ gieo những bong bóng tài chính mới có thể khiến khủng hoảng tái diễn.

Cuộc khủng hoảng kinh tế 2008-2009 nổ ra do chính sách tiền tệ giữ lãi suất vay nợ quá thấp trong một thời gian quá lâu.

 

FED đã duy trì lãi suất cho vay qua đêm giữa các ngân hàng ở mức 1%/năm từ tháng 6/2003 và lãi suất cho vay của FED giữ ở mức 0-0,25% từ tháng 12/2008.

 

FED đã phải mua 2.300 tỷ USD trái phiếu trong hai vòng nới lỏng tiền tệ từ tháng 12/2008 đến tháng 6/2011 để thúc đẩy nền kinh tế Mỹ trong khủng hoảng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục