Con cá lạ tại Long An chỉ là cá trào loại lớn

Con cá lạ dài gần 80cm, nặng 3,8kg do người dân tát ao phát hiện ra chỉ là con cá trào (cá lóc nhỏ) có kích thước to hơn bình thường.
Con cá lạ mà người dân ở nhiều địa phương kéo đến ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, Đức Hòa, Long An để tận mắt chứng kiến, chỉ là con cá trào (loại cá lóc nhỏ) có kích thước to hơn bình thường.

Trước đó, ngày 9/5, anh Huỳnh Văn Đục, ngụ ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng tát ao nhà thì phát hiện một con cá trào dài gần 80cm, nặng 3,8kg.

Sau khi anh Đục bắt được cá, nhiều người dân trong khu vực đã kéo đến xem và tin đồn nhanh chóng lan rộng. Nhiều tốp người ở các xã lân cận như thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Lập Hạ, An Ninh Đông (huyện Đức Huệ)... liên tục tìm đến nhà anh Đục xem cá.

Hiện, mỗi ngày có hàng trăm người hiếu kỳ đã đến nhà anh Đục xem cá lạ, có người trả giá mua từ 7-10 triệu đồng nhưng anh Đục chưa bán.

Anh Huỳnh Văn Đục cho biết sẽ đem thả con cá xuống sông Vàm Cỏ Đông vì người dân đồn thổi con cá lớn quá mức bình thường, nếu tiếp tục giữ lại sẽ còn nhiều người ở nơi khác tìm đến, làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự địa phương./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục