Con cá voi hai đầu và hai đuôi dạt vào bờ biển Mexico

Theo các nhà khoa học thì thực ra đây là hai con cá voi bị dính liền phần bụng, mới chào đời không lâu sau khi dạt vào bờ.

Các ngư dân Mexico vừa tìm thấy con cá voi xám có tới hai đầu và hai đuôi bị chết sau khi dạt vào bờ biển ngoài khơi vùng Baja California.

Theo các nhà khoa học thì thực ra đây là hai con cá voi bị dính liền phần bụng, mới chào đời không lâu sau khi dạt vào bờ.

Hai con cá voi dính nhau được phát hiện ở tại bãi biển nằm trong phá Ojo de Liebre, gần thị trấn Guerrero Negro ở Baja California hôm 4/1.

Khi được tìm thấy, hai con cá đều đang còn sống. Nhưng chúng chỉ tồn tại được thêm vài giờ.

Nhà sinh học đại dương Benito Bermudez thuộc Ủy ban Quốc gia về Các khu vực bảo tồn tự nhiên của Mexico cho biết hai con cá bị dính nhau ở vùng gần bụng, 2 đầu và 2 đuôi phát triển đầy đủ.

Các nhà khoa học đang thu gom mẫu da, cơ và sừng hàm để nghiên cứu. 

Mỗi năm có hơn 20.000 con cá voi xám bơi tới Mexico từ hướng Alaska để giao phối và sinh con./. 

Con cá voi hai đầu và hai đuôi dạt vào bờ biển Mexico ảnh 1Con cá voi có hai đuôi hoàn chỉnh (Nguồn: AP)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục