"Cơn địa chấn" Thái Lan hết phép tại Australian Open

Kumkhum đã không thể tạo nên "cơn địa chấn" thứ hai tại Australian Open 2014 khi thua ngược Mona Barthel 6-4, 3-6 và 4-6 ở vòng 2.
"Cơn địa chấn" Thái Lan hết phép tại Australian Open ảnh 1Luksika Kumkhum không thể tạo thêm bất ngờ. (Nguồn: AFP)

Tay vợt người Thái Lan Luksika Kumkhum đã không thể tạo thêm "cơn địa chấn" thứ hai tại Australian Open 2014 khi thua ngược Mona Barthel 6-4, 3-6 và 4-6 ở vòng 2.

Hai ngày trước, Luksika Kumkhum là cái tên được người ta nhắc đến nhiều nhất sau khi cô tạo nên cú sốc - đánh bại nhà vô địch Wimbledon 2011 Petra Kvitova ở loạt trận ra quân.

Chiến thắng đó được xem là cú hích giúp tay vợt chỉ mới 20 tuổi người Thái Lan tự tin "bơi" tại Australian Open - giải Grand Slam danh giá đầu tiên trong năm. Thậm chí, không ít người tin rằng cô có thể tiếp tục gây bất ngờ.

Tuy nhiên, hành trình của Luksika Kumkhum tại Australian Open 2014 đã sớm phải kết thúc khi cô không thể gây bất ngờ trước tay vợt hạng 39 thế giới người Đức Mona Barthel.

Bước vào cuộc đối đầu với "đàn chị" người Đức, Kumkhum không hề e ngại. Cô nhập cuộc đầy tự tin và luôn khiến đối thủ phải chống đỡ và bám đuổi. Chính điều đó đã giúp tay vợt người Thái giành chiến thắng 6-4 ở set đấu đầu tiên.

Giành ưu thế lớn từ lúc ban đầu, Kumkhum đã khiến người hâm mộ có mặt trên khán đài phải ngỡ ngàng. Có lẽ, không ít người đã nghĩ về một viễn cảnh tuyệt vời dành cho cô gái 20 tuổi này. Nhưng tất cả đã sớm tỉnh giấc mộng.

Mona Barthel đã trở lại đúng lúc. Với đẳng cấp của tay vợt "cửa trên" cô đã cân bằng điểm số sau hai set bằng chiến thắng 6-3 ở set 2, buộc đối thủ phải bước vào set 3.

Ở set đấu quyết định, Kumkhum thi đấu không tệ chút nào nhưng 4 game thắng là tất cả những gì mà cô có thể làm được trước khi chấp nhận thất bại 4-6 và ngậm ngùi nhìn Barthel đi tiếp.

Thất bại và phải nói lời chia tay là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, việc đánh bại tay vợt từng vô địch Grand Slam là Petra Kvitova cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn đối với tay vợt người Thái này - điều mà có lẽ trong mơ cô cũng không thể ngờ đến.

Còn với Mona Barthel, chiến thắng đã đưa cô vào vòng 3 và đối thủ tiếp theo của tay vợt người Đức sẽ là hạt giống số 29 người Italy Flavia Pennetta.

Cũng trong lượt trận này, Serena tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi có chiến thắng chóng vánh 6-1 và 6-2 trước Vesna Dolonc. Đối thủ tiếp theo của tay vợt số 1 thế giới sẽ là Daniela Hantuchova - người đẹp Slovakia.

Cùng với Serena, các tay vợt hàng đầu như Li Na (hạt giống số 4) và Angelique Kerber cũng đã giành quyền vào vòng 3.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, Novak Djokovic vẫn đang thẳng tiến trên hành trình bảo vệ ngôi vương khi có chiến thắng 6-0, 6-4 và 6-4 trước Leonardo Mayer.

Tại vòng 3, Nole sẽ đối đầu với Denis Istomin - tay vợt người Uzbekistan này cũng không được đánh giá quá cao và xứng tầm với Dajokovic, cho dù vừa gây bất ngờ khi đánh bại hạt giống số 30 Dmitry Tursunov.

Ngoài Nole, vòng 3 Australian Open 2014 còn có sự góp mặt của David Ferrer (hạt giống số 3) - đối thủ tiềm tàng của Djokovic, Tomas Berdych (7) và Richard Gasquet (9)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục