Con "điều khiển" cha mẹ

Trẻ em Thụy Điển đang "điều khiển" các bậc cha mẹ

Tính dân chủ trong quan hệ cha mẹ và con cái của Thụy Điển bị cảnh báo là đã đi quá xa, khiến xu hướng trẻ con "lấn át" khá phổ biến.

 
Thụy Điển là một quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa ra luật cấm dùng vũ lực đối với trẻ em tuy nhiên hiện nay có một số ý kiến cho rằng phương pháp "lấy trẻ em là trung tâm" đã đi quá xa và trẻ em hiện nay đang "điều khiển" cả các bậc cha mẹ.

Nhà tâm lý học hàng đầu David Eberhard, cũng là cha của 6 đứa con, cho biết: "Trẻ em Thụy Điển rất khó bảo. Chúng la hét khi cha mẹ nói chuyện ở bàn ăn, chúng thường xuyên ngắt lời cha mẹ và yêu cầu có không gian như của người lớn."

Gần đây, Eberhard đã xuất bản cuốn sách có tựa đề "Cách thức trẻ em nắm giữ quyền lực", trong đó nhắc tới việc người Thụy Điển đã phát triển thành công luật cấm dùng vũ lực đối với trẻ em vào năm 1979 mà hiện nay đã được áp dụng tại hơn 30 quốc gia.

Tất nhiên, cha mẹ nên lắng nghe con cái nhưng ở Thụy Điển thì điều này đang đi quá xa. Trẻ em có xu hướng quyết định tất cả mọi việc trong gia đình như: giờ giấc đi ngủ, lựa chọn đồ ăn, nơi du lịch và thậm chí xem kênh nào trên tivi. Ông Eberhard cho biết thêm phương pháp nuôi dạy trẻ dễ dãi như vậy khiến trẻ em Thụy Điển không được trang bị đúng đắn cho tuổi trưởng thành.

Chuyên gia trị liệu gia đình Martin Forster cho biết điều này liên quan tới vấn đề chính trị nhiều hơn và tất cả các cuộc tranh luận về việc dạy dỗ trẻ em đúng hay sai có thể khiến các bậc phụ huynh trở nên bối rối.

Trong khi đó, Giáo sư khoa nhi thuộc Đại học Bệnh viện Karolinska Hugo Lagercrantz cho rằng các bậc cha mẹ Thụy Điển bị phụ thuộc bởi tính dân chủ và công bằng của đất nước: "Các bậc phụ huynh cố gắng thể hiện dân chủ. Họ nên cư xử như các bậc cha mẹ và đưa ra các quyết định chứ không nên lúc nào cũng tỏ ra dễ dãi." Tuy nhiên, ông Lagercrantz cũng bày tỏ quan điểm tích cực về vấn đề này khi nhận định rằng Thụy Điển không phải là quốc gia phân biệt thứ bậc nhiều và ở một khía cạnh nào đó điều này rất tốt, đó là một trong những lý do quốc gia này có nền kinh tế phát triển lớn mạnh./.

An Nhân (Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục