"Côn đồ và vô văn hóa"

"Hành động của Lý Tống là côn đồ và vô văn hóa"

Người phát ngôn Tổng lãnh sự quán VN tại San Francisco nói việc Lý Tống tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cần bị pháp luật nghiêm trị.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Mỹ về vụ việc Lý Tống tấn công ca sĩ Việt Nam Đàm Vĩnh Hưng, người phát ngôn của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco khẳng định việc Lý Tống tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong lúc ca sĩ đang biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị ở Santa Clara cuối tuần trước là hành động côn đồ, vô văn hóa, cần bị pháp luật nghiêm trị.

Người phát ngôn nêu rõ, trong những năm qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng như nhiều ca sĩ khác ở trong nước và thuộc cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ đã có nhiều hoạt động giao lưu biểu diễn nghệ thuật, giúp đồng bào Việt Nam ở xa tổ quốc thêm gần gũi và gắn bó với quê hương đất nước, tăng thêm sự hiểu biết, cảm thông và tình cảm giữa người Việt ở trong và ngoài nước.

Nhiều ca sĩ người Việt ở nước ngoài cũng về nước biểu diễn và được đông đảo người dân trong nước hoan nghênh.

Người phát ngôn nhấn mạnh, việc hành hung, cản trở ca sĩ trong nước sang biểu diễn nghệ thuật phục vụ đồng bào đã ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh người Việt, gây mất đoàn kết trong cộng đồng, cản trở nhu cầu văn hóa tinh thần chính đáng của bà con.

Người phát ngôn khẳng định: "Hành động côn đồ, vô văn hóa của Lý Tống, kẻ đã từng có nhiều hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam và chống phá cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, thể hiện rõ bản chất của y. Hành động của Lý Tống và những kẻ đứng sau kích động, ủng hộ y chắc chắn sẽ bị cộng đồng lên án và cần bị pháp luật nghiêm trị."/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục