Côn đồ xông vào nhà dân giết người để trả thù

Ra mở cửa cho con, bất ngờ ông Lâm Nước bị một nhóm thanh niên xông vào nhà và dùng mã tấu chém khiến ông tử vong.
Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận Bình Thạnh điều tra vụ côn đồ xông vào nhà dân giết người trả thù tại nhà số 1F/112, đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh làm nạn nhân là ông Lâm Nước (60 tuổi, trú nhà trên) bị chém dẫn đến tử vong, vụ việc xảy ra rạng sáng 14/11.

Thời điểm trên, một đôi nam nữ dừng xe gắn máy trước nhà ông Nước và cãi cọ lớn tiếng, liên tục đập tay vào cánh cửa sắt trước nhà gây tiếng động mạnh. Thấy họ gây ồn ào, con ông Nước mở cửa bước ra đuổi đi.

Giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn, con ông Nước tát vào người đàn ông rồi đóng cửa vào nhà. Đôi nam nữ này hậm hực leo lên xe gắn máy bỏ đi. Đến 2h sáng 14/11, ông Nước nghe nhiều tiếng đập cửa. Tưởng con rể đi về khuya gõ cửa nên ông Nước ra mở cửa.

Khi cửa mở ra thì bất ngờ một nhóm thanh niên (khoảng 5 người) xông vào nhà, dùng mã tấu chém một nhát vào người ông Nước làm ông gục xuống. Bọn chúng còn đập phá tan tành tài sản trong nhà cùng với ba xe gắn máy. Chúng đập nát cửa kính , những mảnh vỡ văng trúng một người trong nhà bị thương nặng.

Sau khi gây án, nhóm trên phóng lên xe bỏ đi. Ông Nước được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng khiến ông đã tử vong.

Trước đó, một thanh niên đã bị bọn côn đồ xông vào nhà riêng sát hại lúc 13h ngày 13/11 tại số nhà 227, đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (thành phố Hồ Chí Minh).

Nạn nhân là anh Hồ Thanh Nhã (27 tuổi, trú tại nhà trên). Anh Nhã đang ngủ trưa trong nhà thì có một số thanh thiếu niên cầm theo hung khí xông vào nhà tấn công khiến anh không kịp phản ứng. Anh vùng vẫy bỏ chạy khi bị nhóm trên dùng dao nhọn đâm.

Do vết dao đâm thấu tim nên anh Nhã chạy ra được đến cửa nhà thì gục xuống chết tại chỗ. Người nhà phát hiện đuổi bắt được một đối tượng (khoảng 13 tuổi) trong nhóm tham gia gây án.

Trong một vụ án mạng khác, Công an quận Bình Tân (thành phố Hồ Chí Minh) ngày 15/11 đã bắt giữ Dương Tấn Huy (26 tuổi, trú huyện Bình Chánh) nhằm điều tra vụ giết chết chị Nguyễn Thị Hoàng (57 tuổi, nhân viên tạp vụ khách sạn) tại khách sạn Diễm My (QL1A, phường An Lạc, quận Bình Tân) vào ngày 11/11. Huy là khách thuê phòng tại khách sạn trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục