Con gái chủ tịch Korean Air phải xin lỗi vì làm chậm chuyến bay

Cựu phó chủ tịch hãng hàng không Korean Airlines đã đưa ra lời xin lỗi vào thứ sáu vừa qua vì đã làm trì hoãn chuyến bay với lý do không hài lòng khi được phục vụ hạt mắcca trong túi thay vì trên đĩa.
Con gái chủ tịch Korean Air phải xin lỗi vì làm chậm chuyến bay ảnh 1Cho Hyun-Ah. (Nguồn: Reuters)

Cựu phó chủ tịch hãng hàng không Korean Airlines đã đưa ra lời xin lỗihôm 12/12 vì đã làm trì hoãn một chuyến bay với lý do không hài lòng khi được phục vụ hạt mắcca trong túi thay vì trên đĩa. Vụ việc đã làm dấy lên nhiều phẫn nộ và chế giễu trong dư luận Hàn Quốc.

Cho Hyun-Ah, 40 tuổi, con gái của chủ tịch hãng hàng không, đã từng đứng đầu bộ phận dịch vụ trên máy bay cho tới khi từ chức vào tuần trước. Cho cũng cho biết sẽ xin lỗi trực tiếp với trưởng phi hành đoàn của chuyến bay nói trên.

“Tôi sẽ chân thành xin lỗi trực tiếp,” Cho trả lời một câu hỏi của phóng viên khi tới văn phòng Bộ Giao thông vận tải để trả lời các câu hỏi về vụ việc thứ Sáu tuần trước tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ.

Trong bộ đồ đen, Cho bước ra từ một chiếc sedan Hyundai màu đen tại một tòa nhà gần sân bay quốc tế Gimpo. “Tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho tất cả mọi người. Tôi xin lỗi,” Cho nói với giọng nhỏ nhẹ. “Tôi sẽ thành thật trả lời các câu hỏi.”

Cho Hyun-Ah cũng đang là đối tượng cho một cuộc điều tra của các công tố viên địa phương sau một khiếu nại từ một nhóm dân sự cáo buộc cô phá vỡ nhiều luật lệ.

Vụ việc được báo cáo lần đầu vào ngày thứ Hai. Sau đó, công chúng đã tỏ ra phẫn nộ sau khi hãng Korean Air đưa ra những lời xin lỗi nửa vời theo quan điểm của nhiều người, vì đã hợp lý hóa hành vi ứng xử của Cho trước tình huống trưởng phi hành đoàn chưa đạt yêu cầu phục vụ.

Chủ tịch Cho Yang Ho của hãng cho biết con gái ông đã bị tước hết các chức vụ tại các công ty liên kết. Trước đó, cô Cho đã từ bỏ vị trí phó chủ tịch của mình. 

“Với tư cách chủ tịch Korean Air và một người cha, tôi gửi lời xin lỗi tới toàn thể nhân dân Hàn Quốc vì những rắc rối mà hành vi dại dột của con gái tôi đã mang lại,” ông Cho phát biểu, cúi gập người trước đám đông phóng viên trong sảnh trụ sở chính của hãng hàng không. “Tôi xin lỗi vì đã giáo dục con không tốt.”

Con gái chủ tịch Korean Air phải xin lỗi vì làm chậm chuyến bay ảnh 2Chủ tịch Cho Yang Ho cúi đầu tin lỗi vì cư xử của con gái. (Nguồn: Yonhap)

Vụ việc xảy ra khi con gái ông, khi đó đang ngồi trong khoang hạng nhất, đã tỏ ra không hài lòng với cách thức phục vụ hạt mắcca trong túi thay vì trên đĩa. Phi công đã phải đưa máy bay trở lại cổng để trục xuất trưởng phi hành đoàn. Chiếc Airbus A308 đã tới Incheon chậm 11 phút so với lịch trình.

Bộ Giao thông vận tải cho biết họ đang xem xét liệu Cho có vi phạm luật hàng không hay không. Cho có thể bị truy tố và chịu một mức phạt nếu kết luận điều tra cho thấy cô có hành vi sai trái.

Vụ việc đã làm dấy lên cả sự vui vẻ và giận dữ tại Hàn Quốc, nơi có nền kinh tế bị chi phối bởi các tập đoàn gia đình hùng mạnh, được gọi là chaebol. Mặt khác, tình hình kinh doanh hạt mắcca tại địa phương lại tăng trưởng mạnh mẽ sau khi có tin tức về vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục