Ai Cập: Con gái của một thủ lĩnh Anh em Hồi giáo bị sát hại

Con gái của một thủ lĩnh Anh em Hồi giáo bị sát hại

Con gái của thủ lĩnh cấp cao Mohammed al-Beltagui đã bị sát hại khi cảnh sát Ai Cập bố ráp trại Rabaa-al Adawiya ở thủ đô Cairo.
Ngày 14/8, người phát ngôn của tổ chức Anh em Hồi giáo Gehad al-Haddad cho biết con gái của thủ lĩnh cấp cao đang bị truy nã Mohammed al-Beltagui là cô Asmaa al-Beltagui đã bị sát hại khi cảnh sát Ai Cập bố ráp trại Rabaa-al Adawiya ở thủ đô Cairo do những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi dựng lên.

Một nữ phát ngôn của Liên minh chống đảo chính, một nhánh thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo, cho biết cố bé al-Beltagui, 17 tuổi, bị trúng hai phát đạn, một ở ngực và một ở lưng.

Cùng ngày, trước tình hình bạo loạn gia tăng, chính quyền Ai Cập đã đóng cửa mọi di tích lịch sử ở nước này vào hồi 14h (12h GMT), trong đó có Kim tự tháp Giza, Bảo tàng Ai Cập gần Quảng trường Tahrir và Bảo tàng Alexandria.

Đánh giá về tình hình hiện nay ở Ai Cập, Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) thuộc Tập đoàn "Nhà Kinh tế" (Anh) ngày 14/8 cho rằng các cuộc biểu tình tuần hành trên đường phố vẫn tiếp tục kéo dài, buộc lực lượng an ninh nước này phải can thiệp sâu bằng nhiều biện pháp cứng rắn. Trong bối cảnh đó, tổ chức Anh em Hồi giáo sẽ ngày càng trượt dài vào xu thế cực đoan hóa.

Ngày 14/8, lực lượng an ninh Ai Cập đã tấn công 2 trại do người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi dựng lên ở phía Đông và Tây thủ đô Cairo. Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, lực lượng an ninh đang triển khai lệnh của Chính phủ giải phóng những khu vực do người biểu tình ủng hộ Morsi chiếm đóng sau khi thất bại trong việc thuyết phục họ tự nguyện rút lui.

Mặc dù phía Chính phủ Ai Cập khẳng định chỉ sử dụng những biện pháp "không gây chết người" để giải tán biểu tình, nhưng các phóng viên ghi nhận lực lượng an ninh đã sử dụng vũ khí tự động bắn vào 2 trại.

Tin tức về cuộc tấn công vào người biểu tình đã châm ngòi cho làn sóng bạo lực nổ ra ở những khu vực khác của Ai Cập. Theo dự báo của EIU, nếu tình hình tiếp tục diễn biến căng thẳng, quân đội có thể sẽ được yêu cầu can thiệp sâu hơn.

Những biện pháp cứng rắn từ phía Chính phủ nhằm đàn áp người biểu tình ủng hộ ông Morsi sẽ thôi thúc tổ chức Anh em Hồi giáo phản kháng mạnh mẽ và cực đoan hơn để trả đũa./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục