Con gái dàn cảnh bắt cóc để lấy 50.000 euro tiền chuộc từ mẹ đẻ

Một cô gái trẻ người Tây Ban Nha vừa bị bắt trên đảo Tenerife, sau khi thông đồng cùng gia đình bạn trai dàn dựng một vụ bắt cóc, với mục tiêu ép mẹ đẻ của cô phải trả một khoản tiền chuộc khá lớn.
Con gái dàn cảnh bắt cóc để lấy 50.000 euro tiền chuộc từ mẹ đẻ ảnh 1Cô con gái xuất hiện trong đoạn video đòi tiền chuộc được gửi tới cho mẹ đẻ. (Nguồn: Oddity Central)

Đầu tuần này, lực lượng Guardia Civil của Tây Ban Nha đã công bố một đoạn video đáng lo ngại, với nội dung cho thấy một cô gái trẻ bị bịt mắt, bị trói vào ghế, máu dính trên mặt và một con dao lớn kề bên cổ họng. Trong video, cô gái trẻ khóc nức nở và nói với mẹ rằng mình bị bắt cóc. Cô cho biết mẹ phải trả 50.000 euro tiền chuộc cho những kẻ bắt cóc nếu muốn cô sống sót.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều giống như vẻ ngoài. Dù đoạn video đòi tiền chuộc trông rất thật, vụ bắt cóc thực tế lại không tồn tại. Theo cảnh sát Tây Ban Nha, "nạn nhân" xuất hiện trong đoạn phim đã giả mạo vụ bắt cóc của chính mình, với sự giúp đỡ của gia đình bạn trai, để lừa mẹ ruột.

Trong đoạn video, cô gái trẻ không biết những kẻ tấn công mình là ai hoặc tại sao chúng chọn cô làm mục tiêu. Nhưng cô lại hướng dẫn mẹ mình trả tiền chuộc rất cẩn thận, thông qua việc thả 50.000 euro tiền mặt tại một địa điểm cụ thể. Cô cũng cảnh báo với mẹ rằng những kẻ bắt cóc đã tiến hành hoạt động nghe trộm tại nhà cô nên nếu mẹ đẻ có ý định liên lạc với cảnh sát, cô sẽ bị giết.

Mẹ của nạn nhân được cho là đã đồng ý với yêu cầu và rút 50.000 euro từ ngân hàng. Nhưng bà vẫn bí mật báo cảnh sát về tình hình của con gái mình. Đó là khi các mảnh ghép của vụ việc bí ẩn bắt đầu trở về đúng vị trí.

Cuộc điều tra của cảnh sát bắt đầu bằng việc thẩm vấn mẹ nạn nhân. Hóa ra, người mẹ đã từng vài lần trả tiền, tổng cộng lên tới 45.000 euro, sau nhận một số lá thư điện tử với nội dung đe dọa tính mạng con gái. Bà chỉ cố làm mọi cách để giữ cho con gái được an toàn, thông qua việc trao cho những tên tội phạm bí ẩn mọi thứ chúng muốn. Bà mẹ không bao giờ nhận ra rằng mình mới thực sự là nạn nhân.

Con gái dàn cảnh bắt cóc để lấy 50.000 euro tiền chuộc từ mẹ đẻ ảnh 2Cô con gái đã bị bắt giữ cùng các đồng phạm. (Nguồn: Oddity Central)

Nhận ra rằng bà mẹ đã từng bị lừa, cảnh sát liền hướng nghi ngờ về phía cô con gái và những người cô ta giao du cùng. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra rằng cô gái và gia đình người bạn trai của cô ta đã dàn dựng tất cả mọi việc.

Các sĩ quan của Guardia Civil đã tiến hành xác định vị trí gia đình bạn trai của cô gái và đột kích nơi này. Kết quả họ tìm được tất cả, bao gồm cả cô gái trẻ đang bị "bắt cóc" ở trong một căn phòng và chơi bạc với nhau. Tất cả đều bị bắt giữ và thú nhận đã dàn dựng vụ bắt cóc.

Được biết quá trình khám xét nhà của các nghi phạm, Guardia Civil đã tìm thấy các công cụ được sử dụng để mô phỏng vụ bắt cóc, gồm một con dao lớn, chiếc khăn tay dùng để trói cô gái và một chai máu nhân tạo.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục