"Cơn lốc màu da cam" Hà Lan 99,9% bị loại khỏi World Cup 2018

Sau EURO 2016, "Cơn lốc màu da cam" Hà Lan lại đang đứng trước nguy cơ không thể góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga.
"Cơn lốc màu da cam" Hà Lan 99,9% bị loại khỏi World Cup 2018 ảnh 1Hà Lan phải thắng Thụy Điển tối thiểu 7-0 mới giành vé dự play-off. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Sau EURO 2016, "Cơn lốc màu da cam" Hà Lan lại đang đứng trước nguy cơ không thể góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga.​

Ở lượt trận diễn ra rạng sáng 8/10, Hà Lan có chiến thắng 3-1 trong chuyến làm khách trên sân của Belarus, nhờ các bàn thắng của Davy Proepper, Arjen Robben và Memphis Depay.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Dick Advocaat có được 16 điểm (hiệu số +7), đứng thứ ba ở bảng A và chỉ còn cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng với Thụy Điển (19 điểm, hiệu số +19).

[Ronaldo lập công, Bồ Đào Nha sẵn sàng "sinh tử" với Thụy Sĩ]

Ở lượt cuối, Hà Lan có thể tự định đoạt "số phận" của mình khi mà họ được thi đấu trên sân nhà và đối thủ cuối cùng ở vòng bảng chính là Thụy Điển - đội bóng vừa thắng Luxembourg 8-0.

Màn trình diễn của Thụy Điển trước trận quyết đấu Hà Lan.

Tuy nhiên, để có thể giành vé dự vòng play-off, "Cơn lốc màu da cam" sẽ cần phải thắng Thụy Điển cách biệt 7 bàn - nhiệm vụ không tưởng đối với Hà Lan vào thời điểm này.

Trong khi đó, Pháp đã chạm 1 tay vào tấm vé chính thức của bảng A đến Nga vào mùa Hè năm sau khi có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bulgaria.

Sau 9 lượt trận, Pháp đang xếp đầu bảng với 20 điểm và ở lượt cuối họ sẽ chỉ phải tiếp Belarus trên sân nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục