Cơn mưa rào bất thường gây ngập úng tại Hà Nội

Sáng 7/4, một cơn mưa rào kèm dông và gió giật mạnh đã bất ngờ đổ xuống Hà Nội gây ngập úng một số vùng trũng trên địa bàn Hà Nội.
Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 7/4, một cơn mưa rào kèm dông và gió giật mạnh đã bất ngờ đổ xuống Hà Nội gây ngập úng một số vùng trũng trên địa bàn Hà Nội.

Dự báo cơn mưa sẽ kéo dài đến gần trưa, sau đó trời sẽ hửng nắng, nhiệt độ tăng.

Theo một số chuyên gia khí tượng thủy văn, nguyên nhân của cơn mưa này là do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với gió đông nam hoạt động mạnh làm tích tụ hơi ẩm thổi vào đất liền và gây ra cơn mưa bất thường này.

Tại một số tỉnh thuộc miền Trung cũng xuất hiện một số cơn mưa rào rải rác do chịu tác động từ đợt không khí lạnh trên. Hình thái thời tiết này sẽ duy trì trong khoảng từ 1 đến 2 ngày, sau đó, nhiệt độ sẽ tăng trở lại.

Trong khi đó, nắng nóng đang gia tăng tại khu vực Nam bộ, nhiệt độ trung bình của khu vực này trong ngày 7/4 đạt từ 32 - 35 độ C.

Riêng khu vực Đông Nam Bộ sẽ có nắng nóng cục bộ. Triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lập hai đỉnh, 1,36m vào 5 giờ sáng và 1,32m vào 5 giờ 30 phút chiều gây ngập úng.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 7/4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục