“Con nghiện Mỹ gây nên bạo lực ma túy ở Mexico”

Tổng thống sắp mãn nhiệm của Mexico Felipe Calderon cho rằng nước Mỹ cũng phải chịu trách nhiệm về nạn bạo lực ma túy ở Mexico.
Tổng thống sắp hết nhiệm kỳ của Mexico, Felipe Calderon, cáo buộc luật kiểm soát súng lỏng lẻo của Mỹ và tình trạng các con nghiện quá đông tại nước này là nguyên nhân gây ra bạo lực ma túy khiến Mexico phải vất vả đối phó suốt nhiều năm qua. Trong bài phát biểu thường niên cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống hôm 3/9, ông Calderon khẳng định quyết định triển khai hàng nghìn cảnh sát và binh sĩ quân đội để tấn công các băng ma túy vào năm 2006 là đúng đắn và không phải là nguyên nhân gây ra tình trạng bạo lực và tội ác lan tràn tại Mexico hiện nay. Nhà lãnh đạo bảo thủ, với nhiệm kỳ tổng thống sáu năm kết thúc vào ngày 1/12 tới, nói làn sóng những vụ giết chóc và bắt cóc liên quan tới các băng đảng ma túy và chủ yếu là diễn ra giữa các băng đảng này. Nhưng ông cũng chỉ trích Mỹ, cho rằng các băng tội phạm có thể vũ trang với những loại súng hạng nặng sau khi các nhà lập pháp ở Washington từ chối gia hạn lệnh cấm bán các vũ khí có khả năng sát thương cao như súng trường AK-47 vào năm 2004. Theo ông Caldron thì “Mỹ phải chịu chung trách nhiệm cho vấn đề bức thiết hiện nay vì họ là những khách hàng, là những nhà cung cấp các khoản tiền và cung cấp vũ khí.” “Chúng tôi muốn nhấn mạnh việc phải làm chậm lại dòng vũ khí và tiền tội ác đã đổ vào cho bạo lực ở nước chúng tôi,” ông nói trong bài phát biểu ở Hội trường quốc gia tại Mexico City. Hơn 500.000 người đã thiệt mạng vì bạo lực liên quan tới ma túy kể từ năm 2006, khi ông Calderon phát động chiến dịch tấn công các băng ma túy.
[Lại tìm thấy thêm 12 thi thể bị hành xác ở Mexico]
Tổng thống ca ngợi chiến dịch đã thành công với việc 22 trong số 37 tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất Mexico hoặc đã sa lưới, hoặc bị tiêu diệt trong khi chính quyền ông tiến hành các cải cách tư pháp và an ninh “mang tính lịch sử”.
“Con nghiện Mỹ gây nên bạo lực ma túy ở Mexico” ảnh 1
Quân đội Mexico triệt phá một đường dây ma túy (Nguồn: AFP)
Nhưng Calderon nói việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí sát thương vào năm 2004 “cho phép tội phạm được tiếp xúc hầu như không hạn chế với tất cả các loại vũ khí” và khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều trong những vụ chống lại nhà chức trách cũng như thanh toán lẫn nhau. “Điều này kích động vòng xoáy bạo lực”, ông nói. Calderon sẽ được thay thế bởi Enrique Pena Nieto của Đảng Cách mạng lập hiến, người đã thề sẽ tiếp tục cuộc chiến chống băng đảng, nhưng cũng tập trung vào việc giảm bớt tình trạng bạo lực./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục