Con người đã dùng thuốc kích dục 800 năm trước?

Các nhà khảo cổ ở Peru đã phát hiện ra một bình gốm có chứa 500 viên thuốc được chiết xuất từ các cây hoa và có tác dụng kích dục.
Trong quá trình khai quật ngôi mộ cổ có niên đại 800 năm của một thầy lang tại vùng Lambayeque, phía bắc Peru, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một bình gốm có chứa 500 viên thuốc được chiết xuất từ các cây hoa và có tác dụng kích dục.

Nhà khảo cổ học Marcos Fernández thuộc trung tâm khảo cổ học La Pava de Mochumí cho biết phát hiện trên đã mở ra hướng nghiên cứu mới về những dấu tích của các thầy lang của nền văn hóa tiền Inca Lambayeqque (thế kỷ 13-14 trước Công nguyên).

Các nhà khoa học cũng phát hiện trong ngôi mộ rất nhiều dụng cụ của thầy lang như đồ chứa thuốc được làm từ những quả bí đỏ khô có trạm khắc hình các con vật và được trang trí với các sợi dây nhiều màu sắc, tẩu hút thuốc, cốc chén, chum đựng nước và một gậy gỗ giống như quyền trượng.

Chính phủ Peru đã đầu tư 1,5 triệu soles (khoảng 560.000 USD) cho việc nghiên cứu khảo cổ tại vùng Lambayeque, một trong những cái nôi của các nền văn hóa tiền Inca như Mochica, Chimú./.

Việt Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục