Con người gây ra vụ cháy rừng khủng khiếp ở Nga

Theo người đứng đầu cơ quan bảo vệ rừng quốc gia Nga, nhân tố con người là nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ cháy rừng ở nước này.
Người đứng đầu cơ quan bảo vệ rừng quốc gia của Nga "Avialesookhrana", ông Andrey Kalinin ngày 2/8 cho biết nhân tố con người là nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ cháy rừng ở Nga.

Theo ông Kalinin, việc con người đốt lửa khi vào rừng chính là nguyên nhân gây cháy rừng.

Vì vậy nhiệm vụ của các cơ quan chức năng là phải làm cho người dân hiểu rằng cần tuân thủ các qui định an toàn cháy, nổ.

Ông Kalinin cũng cho biết trong số các nguyên nhân khác gây cháy rừng, có thiếu sót trong hoạt động của các cơ quan lâm nghiệp, như sự phối hợp yếu kém với các cơ quan chính quyền địa phương cũng như thiếu sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan lâm nghiệp của các chủ thể và các cơ quan thực thi pháp luật ở Nga./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục