Con người tác động ngược quá trình tiến hóa

Việc săn bắt các loài vật to với số lượng lớn hoặc các loài chim thú cảnh của con người đang làm thay đổi nhanh chóng sự tiến hóa của sinh vật, con người đã tạo ra quá trình "chọn lựa không tự nhiên" trong đó các loài vật càng nhỏ sẽ càng có nhiều khả năng tồn tại.

Việc săn bắt các loài vật to với số lượng lớn hoặc các loài chim thú cảnh của con người đang làm thay đổi nhanh chóng sự tiến hóa của sinh vật, con người đã tạo ra quá trình "chọn lựa không tự nhiên" trong đó các loài vật càng nhỏ sẽ càng có nhiều khả năng tồn tại.

Nghiên cứu mới được công bố của Viện Khoa học Quốc gia Canada cho thấy những loài động vật bị con người đánh bắt nhiều như cừu hoang, tuần lộc, cá hồi, cá tuyết đã buộc phải tiến hóa nhanh hơn. Các loài vật bị săn bắt làm cảnh cũng bị giảm kích cỡ tới 20% do con người chọn bắt những con to, khỏe và bỏ lại những con nhỏ, yếu hơn.

Các nhà khoa học Canada đã theo dõi 29 loài vật sống trong 40 môi trường khác nhau, kết quả cho thấy các loài vật là mục tiêu săn bắt của con người có sự sinh sôi cao hơn 300% so với các loài không bị con người tác động.

Những loài vật là mục tiêu săn bắt của con người cũng phát triển nhanh hơn 50% so với các loài bị ảnh hưởng gián tiếp do các hoạt động của con người như ô nhiễm hay bị buộc phải chuyển đổi môi trường sống mới do các hoạt động của con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục