Còn nhiều dữ liệu “sốc”?

TEPCO còn nhiều dữ liệu “sốc” chưa công khai?

TEPCO ngày 27/5 tuyên bố vẫn còn một phần dữ liệu giám sát bức xạ ngay sau sự cố hạt nhân tại Fukushima 1, chưa được công bố.
Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 27/5 tuyên bố vẫn còn một phần dữ liệu giám sát bức xạ, được thực hiện vào những thời khắc ngay sau sự cố hạt nhân tại khuôn viên Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, chưa được công bố.

Những dữ liệu này sẽ giúp lấp đầy những khoảng trống về thời gian quan trắc đã được công khai trước đó, theo đó sẽ cho thấy bức tranh đầy đủ hơn về sự cố hạt nhân lớn chưa từng có này kể từ sau sự cố Chernobyl (1986) đến nay.

Theo mạng tin Asahi Shimbun, người phát ngôn của TEPCO khẳng định: “Với những gì chúng tôi nhìn thấy thì không có gì khác thường ở những dữ liệu này nhưng chúng tôi nghĩ vẫn nên công khai chúng.” Tuy nhiên, lý do vì sao TEPCO chưa công khai ngay toàn bộ tài liệu này vẫn còn đang là dấu hỏi mà giới hữu quan đang vào cuộc để làm rõ vấn đề.

TEPCO ngày 26/5 cũng đính chính những giải thích của mình về việc “tạm ngừng đổ nước biển để làm mát lò số 1” ngay sau sự cố theo đó TEPCO vẫn “tiếp tục đổ nước vào lò” thay cho tuyên bố đưa ra mấy ngày trước đó. Những mâu thuẫn trong các tuyên bố của TEPCO những ngày qua đã khiến dư luận Nhật Bản một lần nữa tiếp tục “nóng” lên xung quanh sự cố tại Fukushima 1.

Trước đó, trong cuộc họp báo tại Văn phòng Thủ tướng ngày 27/5, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano thông báo TEPCO vẫn chưa công khai hết dữ liệu quan trắc nồng độ phóng xạ xung quanh Fukushima 1. Ông cho biết Chính phủ đã lệnh cho tiến hành điều tra tình hình cũng như nguồn cơn khiến TEPCO “giấu nhẹm” những dữ liệu này.

Ông Edano đã nghiêm khắc lên tiếng rằng: “Nếu để lặp lại cách làm việc kiểu này thì sẽ không thể nhận được sự niềm tin tuyệt đối của nhân dân. Chính phủ, với tư cách là người giám sát, chắc chắn phải thấu hiểu trách nhiệm này. Chúng ta đang phải đối mặt với tình cảnh nghiêm trọng trong thể chế hành chính năng lượng nguyên tử của Nhật Bản. Nó chẳng khác nào một sự cố nhà máy điện hạt nhân.”

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Edano cũng nhấn mạnh từ giờ, Chính phủ sẽ điều tra xem có còn thông tin nào khác mà TEPCO chưa công khai hay không./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục