"Còn nhiều tài liệu mật"

Lầu Năm Góc: WikiLeaks còn giữ nhiều tài liệu mật

Người phát ngôn Lầu Năm Góc khẳng định rằng chắc chắn số tài liệu mà WikiLeaks đang nắm giữ còn nhiều hơn con số đã công bố.
Lầu Năm Góc ngày 26/10 cho rằng WikiLeaks - trang mạng đã công bố gần 400.000 tài liệu mật của Mỹ về các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, đang nắm giữ số tài liệu của Mỹ nhiều hơn so với thông báo trước đó.

Sau khi công bố số tài liệu mật được coi là lớn nhất trong lịch sử quân sự Mỹ, WikiLeaks công khai xác nhận vẫn đang sở hữu khoảng 15.000 tài liệu nữa về cuộc chiến ở Afghanistan, đồng thời cho biết sẽ công bố chúng cùng một đoạn băng hình quay ở Afghanistan.

Tuy nhiên, phát biểu với báo giới, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Dave Lapan khẳng định chắc chắn số tài liệu mà WikiLeaks đang nắm giữ còn nhiều hơn con số trên.

Theo ông Lapan, mặc dù Lầu Năm Góc biết WikiLeaks đang sở hữu những tài liệu nào, trong đó có một tài liệu mã hóa có tiêu đề "bảo hiểm" vẫn chưa được công bố, song Washington không chắc chắn về mọi thông tin có trong những tài liệu này.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ William Lynn cho biết bộ này đang xem xét các biện pháp kiểm soát để phát hiện hành vi lạ, giống như các công ty thẻ tín dụng sử dụng, nhằm ngăn chặn việc rò rỉ thông tin nhạy cảm.

Hiện cuộc điều tra của Mỹ về việc rò rỉ thông tin đang tập trung vào Bradley Manning - từng là nhà phân tích tình báo của Lục quân Mỹ. Người này đang bị giam giữ với cáo buộc tiết lộ một băng hình mật quay cảnh vụ tấn công bằng máy bay lên thẳng làm 12 người thiệt mạng ở Iraq, trong đó có hai phóng viên hãng Reuters hồi năm 2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục