Con rể ông Donald Trump hỗ trợ vốn cho khu định cư ở Bờ Tây

Theo thông báo, 100 ngôi nhà tái định cư của Israel sẽ được xây dựng ở Beit El, một khu định cư mà theo truyền thông Israel đã được gia đình của con rể Tổng thống Trump hỗ trợ vốn.
Con rể ông Donald Trump hỗ trợ vốn cho khu định cư ở Bờ Tây ảnh 1Khu định cư Amona ở Bờ Tây ngày 15/12/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP/Reuters đưa tin Bộ quốc phòng Israel ngày 24/1 thông báo kế hoạch xây dựng thêm 2.500 ngôi nhà tái định cư ở Bờ Tây.

Đây là thông báo thứ 2 về việc xây dựng nhà định cư mới ở vùng lãnh thổ bị chiếm đóng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền.

Thông báo của bộ trên cho biết 100 trong số 2.500 ngôi nhà trên sẽ được xây dựng ở Beit El, một khu định cư mà theo truyền thông Israel đã được gia đình của con rể Tổng thống Trump hỗ trợ vốn.

Trong khi đó, phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine hiện kiểm soát Dải Gaza ngày 24/1 cảnh báo Mỹ không di rời đại sứ quán của Washington ở Israel đến Jerusalem, cho rằng việc này có thể gây ra một "chương xung đột mới" và "đổ thêm dầu vào lửa."

Chính quyền Palestine cũng kêu gọi Tổng thống Trump không thực hiện lời cam kết trong chiến dịch tranh cử là sẽ di rời đại sứ quán Mỹ.

Palestine muốn Đông Jerusalem, vốn bị Israel chiếm đóng từ năm 1967, là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục