Con rơi cựu Thống đốc

Cựu Thống đốc California có con rơi với... “ôsin”

Theo LA Times, lý do khiến vợ chồng cựu Thống đốc Schwarzenegger li thân là vì ông này bị phát hiện có con rơi với người giúp việc.

Theo tờ Los Angeles Times, nguyên nhân khiến cựu Thống đốc bang California (Mỹ) Arnold Schwarzenegger và vợ ông, bà Maria Shriver, chia tay là vì bà Shriver phát hiện ra rằng chồng mình đã có một đứa con rơi với một người giúp việc, từ trước khi “Terminator” ra tranh cử lần đầu.

Theo LA Times, đầu năm nay, bà Shriver đã dọn ra khỏi ngôi nhà ở Brentwood, sau khi Schwarzenegger thừa nhận mối quan hệ bất chính của mình với người giúp việc đã phục vụ trong gia đình từ 20 năm qua. Người giúp việc này cũng đã xin nghỉ từ tháng 1/2011.

“Sau khi rời văn phòng thống đốc, tôi đã kể với vợ về sự việc xảy ra từ cách đây một thập kỷ,” ông Schwarzenegger trả lời phỏng vấn tờ LA Times bằng văn bản. “Tôi hiểu sự giận dữ của gia đình và bạn bè, và tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra. Tôi xin lỗi Maria, các con và gia đình. Tôi thật sự cảm thấy hối hận.”

Ông Schwarzenegger cũng đề nghị báo giới hãy “dành sự tôn trọng cho vợ và các con tôi trong thời điểm khó khăn này,” đồng thời nói rằng “tôi xứng đáng bị chỉ trích, nhưng gia đình tôi thì không đáng phải nhận những điều không hay ho.”

Kể từ khi rời khỏi cương vị Thống đốc bang đông dân nhất nước Mỹ, ông Schwarzenegger vẫn luôn xuất hiện như một chính khách hàng đầu, thường xuyên gặp gỡ các chính trị gia nổi tiếng thế giới, tham dự các hội nghị tại Nhà Trắng về vấn đề di dân, đồng thời cũng khởi động lại sự nghiệp điện ảnh của mình.

[Khi các chính trị gia dính líu đến bê bối tình dục]

Trong khi đó, để bảo vệ tính riêng tư thì tờ LA Times đã không cho đăng tấm hình và tên tuổi của người giúp việc, cũng như đứa con rơi của cô này với cựu Thống đốc. Trong bài trả lời phỏng vấn tờ LA Times, Schwarzenegger đã cho biết, cô giúp việc đã nói với ông rằng người chồng sau đó của cô ta mới chính là cha đứa trẻ.

Người giúp việc này đã tự động xin nghỉ sau khi đã có thời gian phục vụ kéo dài suốt 20 năm, đồng thời cũng đã nhận được một khoản tiền đền bù. Theo tờ LA Times thì ông Schwarzenegger đã nhận trách nhiệm chu cấp tài chính cho đứa con rơi từ khi đứa trẻ mới ra đời.

Tuần trước thì vợ chồng cựu Thống đốc California mới thông báo quyết định li thân sau 25 năm chung sống, đồng thời không cho biết nguyên nhân của sự tan vỡ. Ông Schwarzenegger năm nay đã 63 tuổi, hơn bà Shriver thì tám tuổi. Bạn bè của bà Shriver cho biết cựu phu nhân Thống đốc đã không cảm thấy hạnh phúc từ nhiều năm nay, nhưng chưa quyết định rời khỏi nhà cho tới khi cha mẹ bà qua đời, và ông Schwarzenegger rời khỏi nhiệm sở. Cha bà đã mất hồi tháng Giêng năm nay, một năm rưỡi sau khi mẹ của ba qua đời.

Cuộc hôn nhân giữa bà Shriver và ông Schwarzenegger từng được coi là một trong những cuộc hôn nhân đình đám nhất Hollywood cũng như của đảng Cộng hòa. Khi còn là một diễn viên, ông Schwarzenegger luôn xuất hiện với một hình ảnh của bậc đại trượng phu. Tuy nhiên, kể từ khi bước chân vào chính trường, rồi sau đó tái tranh cử vào năm 2003 thì đã có rất nhiều phụ nữ lên tiếng nói rằng họ đã có quan hệ bất chính với “người hùng cơ bắp” trong nhiều năm.

Ông Schwarzenegger ban đầu đã phủ nhận mọi lời cáo buộc, song sau đó đã phải công khai xin lỗi. Bà Shriver cũng đã im lặng hòng bảo vệ sự nghiệp chính trị cho chồng. Bà cũng tỏ ra là đệ nhất phu nhân tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhất trong lịch sử bang California, đặc biệt là trong các phong trào bảo vệ bình quyền.


Vợ chồng ông Schwarzenegger luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ hạnh phúc (Nguồn: LA Times)

Cho dù nhiều người bạn của cả hai người đã nói về mối quan hệ "cơm không lành, canh chẳng ngọt" của vợ chồng Thống đốc, song cả hai vẫn luôn tay trong tay khi xuất hiện trước công chúng. Hai vợ chồng cũng đã có với nhau bốn mặt con, từ 13 đến 21.

Chỉ từ sau khi ông Schwarzenegger rời khỏi chiếc ghế Thống đốc vào tháng Giêng thì hai người mới bắt đầu sống li thân. Ông Schwarzenegger đã đi một mình khi tới dự sinh nhật của cựu Tổng bí thư Liên Xô Mikhail Gorbachev ở London, hay tham dự một số sự kiện lớn khác.

Hiện tại, ông Schwarzenegger đang có kế hoạch tái khởi động sự nghiệp kinh doanh cũng như làm diễn viên của mình. Tuần trước, “Kẻ hủy diệt” đã có mặt tại Liên hoan phim Cannes để quảng bá cho dự án tiếp theo của loạt phim "Terminator" mà ông thủ vai chính. Ông cũng đang có kế hoạch sản xuất một serie phim hoạt hình dành cho thiếu nhi với cốt truyện dựa theo chính cuộc đời thực của bản thân.

Trong khi đó, bà Shriver, từng là một phóng viên truyền hình kỳ cựu của kênh NBC, đang điều hành một website về quyền phụ nữ, tham gia làm biên tập viên cho tạp chí của nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey, cũng như phát triển những dự án nghiên cứu bệnh Alzheimer, căn bệnh mà cha bà đã mắc phải.

Tuần trước, sau khi công khai chuyện li thân, bà Shriver đã viết trên Twitter: “Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tôi là người phải chịu nhịn nhục trong tình yêu.”

 
Ông Arnold Schwarzenegger (sinh năm 1947) xuất thân là nhà vô địch môn thể dục thể hình người Áo. Sau đó, ông chuyển sang sự nghiệp điện ảnh và trở thành một biểu tượng "cơ bắp" của Hollywood qua các phim "Conan the Barbarian", "Terminator", "Commando" và "Predator." Tháng 11/2003, ông đắc cử chức Thống đốc bang California với tư cách là ứng viên của đảng Cộng hòa, thay thế cho một vị Thống đốc bị miễn nhiệm. Tháng 7/2006 ông tiếp tục tái cử và tại vị cho đến tháng 1/2011. Sau khi trở thành Thống đốc, ông được báo chí đặt cho biệt danh là "Governator" (ghép từ Governor và Terminator).
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục