Con sán dài 2,4m nằm trong ruột một bệnh nhân Trung Quốc

Một người phụ nữ Trung Quốc vừa được các bác sỹ can thiệp để lấy ra một con sán dài tới 2,4m nằm trong dạ dày.

Một người phụ nữ Trung Quốc vừa được các bác sỹ can thiệp để lấy ra một con sán dài tới 2,4m nằm trong dạ dày.

Người phụ nữ có họ Li, ngoài 30 tuổi, sống tại Phúc Kiến, đã nhiễm sán sau khi ăn thịt bò tái trong chuyến du lịch tới Đông Nam Á.

Trở về sau chuyến đi, cô Li cảm thấy mệt mỏi nên đã đi khám bác sỹ và được chẩn đoán nhiễm ký sinh trùng trong ruột.

"Cảm giác thật kinh tởm và khiến tôi muốn ngất xỉu," người phụ nữ cho biết sau khi được thông báo về sự hiện diện của con sán.

Giun sán đẻ trứng trong các bao nang trong cơ thể động vật. Khi con vật bị giết và thịt của nó không được nấu kỹ, trứng có thể nở thành giun sán, sống ký sinh trong cơ thể người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục