Con trai Bạc Hy Lai lần đầu lên tiếng bảo vệ cha

Bạc Qua Qua nói cha mình, cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, là người luôn tin vào lý tưởng của mình và hết lòng vì công việc”
Con trai của ông Bạc Hy Lai, Bạc Qua Qua, đã lên tiếng biện minh cho cha là người “luôn tin vào lý tưởng của mình và hết lòng vì công việc”, trong những bình luận đầu tiên của ông Qua Qua sau khi cha mình bị khai trừ khỏi các cơ quan quyền lực của Trung Quốc. Bạc Qua Qua đăng bình luận của mình trên tài khoản Tumblr vào ngày 29/9, một ngày sau khi truyền thông nhà nước công bố cha ông sẽ phải “đối diện với công lý” vì hàng loạt tội danh bao gồm lạm dụng quyền lực, nhận hối lộ và có quan hệ tình ái không đứng đắn.
[Bạc Hy Lai bị bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội TQ]
Ông Bạc Qua Qua, tốt nghiệp khoa quản trị công Kennedy của Đại học Harvard năm nay, xác nhận những nội dung ông đăng trên Tumblr qua một thư điện tử, theo báo Mỹ Wall Street Journal. “Cá nhân tôi khó mà tin được những cáo buộc đã tuyên bố chống lại cha tôi, vì chúng hoàn toàn mâu thuẫn với những gì mà tôi biết về ông ấy cả đời mình”, tuyên bố cho biết. “Dù những chính sách của cha tôi khi nắm quyền có thể gây tranh cãi, người cha mà tôi biết luôn tin vào lý tưởng của mình và hết lòng vì công việc. Ông ấy cũng luôn dạy tôi là chính mình và phải có những mối quan tâm nhiều hơn là chỉ với bản thân.” Mẹ ông Bạc Qua Qua, bà Cốc Khai Lai, hồi tháng Tám đã bị tuyên có tội sát hại một doanh nhân người Anh và bị kết án tử hình treo, tương đương với án tử hình. Bạc Qua Qua nói ông chờ đợi các quy trình pháp lý “diễn ra bình thường” và “sẽ chờ đợi kết quả”. Bạc Qua Qua bắt đầu được dư luận chú ý kỹ kể từ khi cha và mẹ ông trở thành tâm điểm trong vụ án sát nhân và tham nhũng gây chú ý lớn tại Trung Quốc cũng như cộng đồng quốc tế trong nhiều thập kỷ qua.
Con trai Bạc Hy Lai lần đầu lên tiếng bảo vệ cha ảnh 1
Ông Bạc Hy Lai sẽ phải "đối diện với công lý" (Nguồn: AFP)
Cuộc sống xa xỉ của ông Bạc đã gây ra sự chỉ trích ở trong nước, nơi khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng và người dân ngày càng bất mãn vì tham nhũng trong tầng lớp lãnh đạo cũng như con cái họ. Truyền thông Trung Quốc ngày 28/9 nói ông Bạc Hy Lai đã bị khai trừ đảng, cách chức đại biểu quốc hội và đang chờ xét xử.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục