Đòi có bằng chứng

Con trai bin Laden vẫn nghi ngờ cái chết của cha

Con trai của  bin Laden vẫn yêu cầu phía Mỹ trưng ra bằng chứng về cái chết của cha mình, thay vì những tuyên bố chung chung.

Những người thân của Osama bin Laden vẫn yêu cầu phía Mỹ trưng ra bằng chứng về cái chết của ông này, đồng thời kêu gọi mở một cuộc điều tra xem trùm khủng bố đã bị bắn hạ ra sao.

“Họ thực sự muốn có câu trả lời và muốn biết đích xác sự việc đã xảy ra như thế nào,” bà Jean Sasson, người chấp bút cho cuốn hồi ký của con trai bin Laden là Omar bin Laden, cho biết.

Cho đến tận bây giờ, vẫn tồn tại nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của bin Laden, bởi các quan chức của Nhà Trắng và CIA đã không dưới bốn lần có những phát ngôn khác nhau về quá trình tiêu diệt trùm khủng bố.

Bin Laden được cho biết là đã bị hạ sát trong cuộc tập kích của lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ hôm 1/5 tại Abbottabad, Pakistan, nơi ông này ẩn náu trong suốt 5-6 năm. Xác ông ta sau đó được hải quân Mỹ thả xuống biển Bắc Arập theo nghi lễ Hồi giáo.

Tuy nhiên, Mỹ đã không công bố những bức ảnh xác chết của bin Laden, bởi theo Tổng thống Barack Obama thì việc công bố những bức ảnh đó sẽ gây nên làn sóng giận dữ trong thế giới Hồi giáo, bởi nó “quá kinh khủng.”

[Obama quyết định không công bố ảnh của bin Laden]

Mặc dầu vậy, CIA cho biết một số nghị sĩ Mỹ sẽ được phép xem những bức ảnh này trong thời gian tới.

“Những người thân của bin Laden thực sự cần những bằng chứng, bởi nhiều người sẽ không tin rằng ông ta đã chết,” Sasson nói với phóng viên của CNN.

Phát biểu của bà Sasson được đưa ra một ngày sau khi con trai của bin Laden là Omar cùng với những người anh em của mình xuất hiện trên tờ The New York Times, trong đó họ chỉ trích phía Mỹ đã không tuân thủ luật pháp quốc tế khi tiêu diệt cha mình.

Theo Omar thì nếu Mỹ coi Osama bin Laden là trùm khủng bố quốc tế thì họ cần phải bắt sống và đưa ông ta ra tòa án quốc tế, như trường hợp của cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic hay cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein, thay vì bắn chết ngay tại chỗ.

Trong bài phát biểu trên thì Omar cũng nói rằng những bằng chứng mà phía Mỹ đưa ra là không đủ sức thuyết phục, bởi nó “thiếu thi thể, những bức ảnh hay video để xác nhận rằng bố tôi thực sự đã qua đời.”

[Kết quả xét nghiệm ADN: Bin Laden quả đã chết]

“Chúng tôi đang tìm kiếm những bằng chứng xác thực để có thể tin vào câu chuyện được Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố hôm 2/5 về chiến dịch Geronimo mà theo đó thì họ cho biết bố tôi đã bị tiêu diệt rồi sau đó khẳng định rằng người chết đúng là Osama bin Laden.”

Trong bài phát biểu trên NY Times, Omar bin Laden cũng lên án Mỹ “đã nổ súng vào một người phụ nữ không có súng trong tay, giết chết một phụ nữ và một người con trai của bin Laden.”

Trong chiến dịch vừa qua thì dư luận quốc tế mới chỉ biết đến ba tấm ảnh được một quan chức an ninh Pakistan giấu tên bán cho hãng Reuters, cho thấy có ba xác chết trong ngôi nhà, trong đó có một người được cho là con trai của bin Laden. Ngoài ra thì phía Mỹ thông báo trong cuộc vây ráp này thì còn một phụ nữ nữa bị bắn chết dưới tầng một do đã bị một trong những người đàn ông nói trên lấy làm lá chắn.

Ba người vợ của bin Laden, trong đó có cả người vợ trẻ nhất có tên Amal Ahmed Abdul-Fatah mang quốc tịch Yemen đã bị thương trong cuộc bố ráp, hiện đang do phía Pakistan giam giữ. Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết hai người vợ còn lại thì một người có tên Khairiah Sabar (còn được biết đến với tên Umm Hamza) và Siham Sabar (hay còn gọi là Umm Khalid).

[Vợ bin Laden qua lời kể của người mai mối]

“Trong bài phát biểu này, chúng tôi muốn nhắc nhở cả thế giới rằng Omar bin Laden, người con trai thứ tư của cha tôi, luôn không đồng tình với bất kỳ hành động bạo lực nào của cha mình, đồng thời luôn gửi thư đề nghị cha tôi phải thay đổi đường lối của mình, và không người dân vô tội nào nào đáng bị tấn công dù dưới bất kỳ hình thức gì.”

Trong bài phát biểu của mình, Omar cũng kêu gọi Pakistan hãy thả những ngời vợ và con của bin Laden mà họ đang giam giữ, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc điều tra vụ việc nói trên.

Sau khi bài phát biểu trên được công bố, một quan chức Mỹ cũng đã kịch liệt bác bỏ rằng phía Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế và cho rằng đó là “quyền tự vệ chính đáng của Mỹ, được quy định trong điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.”

“Người đàn ông đó là khủng bố, đã kêu gọi mở cuộc chiến tranh nhắm vào nước Mỹ, giết hại công dân Mỹ và đang lên những kế hoạch tấn công Mỹ và đồng minh,” vị quan chức nói trên cho biết./.

Omar bin Laden (sinh 1981) là con trai của bin Laden với người vợ đầu Najwa Ghanem. Theo nhiều nguồn tin thì Omar là con thứ tư của bin Laden trong tổng cộng 18 người con của trùm khủng bố. Omar hiện điều hành một công ty xây dựng tại Jeddah, Arập Xêút, thuộc tập đoàn xây dựng mà bố của bin Laden dựng nên trước đây.

Phóng sự của CNN về con trai của bin Laden:

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục