Con trai cố thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy bị bắt

Douglas Kennedy - con trai của cố thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy - bị bắt khi giành giật cậu con trai sơ sinh của mình với các y tá.
Douglas Kennedy - con trai của cố thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy, người từng bị ám sát khi tranh cử Tổng thống Mỹ năm 1968 - đã bị bắt khi giành giật cậu con trai sơ sinh của mình với các y tá ở bệnh viện Norther Westchester, gần New York.

Máy quay theo dõi trong bệnh viện đã ghi lại hình ảnh ông Douglas tranh giành cậu bé sơ sinh cùng hai y tá và sau đó ông bị bắt vì tội gây nguy hại cho trẻ em. Sự kiện diễn ra ngày 7/1.

Theo truyền thông Mỹ, Douglas nói ông đang tìm cách đưa cậu con trai hai ngày tuổi ra hít thở không khí trong lành khi các y tá ngăn ông lại.

Các y tá thì nói ông Douglas không xác nhận được nhân thân của mình và họ sợ ông bắt cóc đứa trẻ.

Đoạn băng quay lại trong hành lang khoa sản bệnh viện phát đi trên truyền hình Mỹ cho thấy ông Douglas bế đứa bé ra thang máy, nơi ông bị các nhân viên bệnh viện chặn lại.

ABC dẫn các hồ sơ ở tòa nói một y tá có tên Cari Luciano, đã buộc tội ông Douglas tấn công cô. Cô Luciano cũng nói cô là người đã kích hoạt hệ thống báo động bắt cóc trẻ em trong bệnh viện./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục