Con trai cựu thủ lĩnh Hezbollah chết trong vụ không kích của Israel

Con trai cựu thủ lĩnh Hezbollah chết trong vụ không kích của Israel

Jihad Moughniyah - con trai thủ lĩnh quân sự quá cố của phong trào này, ông Imad Moughniyah, đã thiệt mạng khi một trực thăng Israel bắn 2 quả tên lửa vào xe của người này tại tỉnh Quneitra ở Syria.
Con trai cựu thủ lĩnh Hezbollah chết trong vụ không kích của Israel ảnh 1Jihad Moughniyah thiệt mạng trong vụ không kích của Israel. (Nguồn: AP)

Theo AFP, hai nguồn tin thân cận với Hezbollah cho biết ngày 18/1, Jihad Moughniyah - con trai thủ lĩnh quân sự quá cố của phong trào này, ông Imad Moughniyah, đã thiệt mạng khi một trực thăng Israel bắn 2 quả tên lửa vào xe của người này tại tỉnh Quneitra ở Syria, gần cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng.

Theo các nguồn tin trên, Jihad Moughniyah thiệt mạng cùng với 4 thành viên khác của Hezbollah khi đoàn xe của người này bị trúng tên lửa.

Người cha Imad Moughniyah, từng nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất của Mỹ do liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel và Phương Tây, đã bị ám sát tại Damascus hồi năm 2008.

Trong khi đó, trên kênh tin tức Al-Manar của Hezbollah, nhóm này xác nhận một nhóm chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel khi họ đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát tại ngôi làng Mazraat Amal thuộc tỉnh Quneitra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục