"Không chống người dân"

Con trai Gaddafi: Không chống lại người dân Libya

Saif - con trai nhà lãnh đạo Libya Gaddafi, đã tuyên bố: "Chúng tôi không phạm bất cứ tội ác nào chống lại người dân nước mình."
Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ "Bưu điện Washington" ngày 17/4, Saif al-Islam Gaddafi, con trai nhà lãnh đạo Libya Gaddafi, đã tuyên bố: "Chúng tôi không phạm bất cứ tội ác nào chống lại người dân nước mình."

Saif Kadhafi, 38 tuổi, nói răng bằng chứng về việc các lực lượng của Libya xả súng vào những người biểu tình chống chính phủ là bịa đặt và ví bằng chứng này giống như các thông tin về vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) ở Iraq thời trước chiến tranh.

Ông Saif bác bỏ những cáo buộc của Liên hợp quốc, các bác sĩ, phóng viên nước ngoài và những người khác cho rằng thường dân là mục tiêu bị sát hại ở Misrata. Ông khẳng định: "Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cáo buộc rằng quân đội Libya đã sát hại dân thường. Điều đó là không có và nó sẽ không bao giờ xảy ra."

Ông cho rằng Mỹ nên giúp Libya đối phó với al Qaeda và rằng sau khi "những kẻ khủng bố" bị xóa sổ khỏi Misrata và thành phố Benghazi, vai trò của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi sẽ bị thu hẹp lại theo bản hiến pháp mới.

Ông tuyên bố: "Vấn đề then chốt nhất lúc này là những kẻ khủng bố. Một khi quét sạch được bọn chúng, mọi thứ sẽ được giải quyết"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục