Con trai tổng thống Hàn Quốc bị điều tra trốn thuế

Con trai duy nhất của Tổng thống Lee Myung Bak bị điều tra liên quan tới những nghi ngờ trốn thuế khi mua căn nhà nghỉ hưu cho cha.
Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/11 nói họ sẽ điều tra con trai duy nhất của Tổng thống Lee Myung Bak liên quan tới những nghi ngờ trốn thuế khi mua căn nhà nghỉ hưu cho tổng thống.

Dù ông Lee Si Hyung không nằm trong số ba người bị truy tố, các công tố viên nói họ cần kiểm tra hồ sơ đóng thuế của ông để kiểm tra khả năng trốn thuế quà tặng đánh vào những khoản tài chính ông nhận từ các thành viên gia đình để mua khu đất.

[Đệ nhất phu nhân Hàn bị điều tra gian lận đất đai]

“Lee Si Hyung đã được xóa nghi ngờ liên quan tới sai phạm luật bất động sản,” công tố viên đặc biệt Lee Kwang Bum nói với các phóng viên. “Nhưng chúng tôi quyết định chuyển hồ sơ cho Cơ quan thuế vụ quốc gia do nghi ngờ trốn thuế quà tặng.”

Những người bị truy tố trong vụ việc nói trên bao gồm trưởng bộ phận an ninh của tổng thống, Kim In Jong. Nhà chức trách quyết định truy tố sau một tháng điều tra của các công tố viên đặc biệt với các sai phạm trong việ mua khu đất ở nam Seoul.

Khu đất này lẽ ra được dùng để xây nhà nghỉ hưu cho ông Lee, sẽ rời ghế tổng thống vào tháng 2 sau khi kết thúc nhiệm kỳ năm năm duy nhất theo hiến pháp.

Khu đất do Lee Si Hyung và cơ quan bảo vệ tổng thống góp tiền mua, sẽ bao gồm nhà của ông Lee Myung Bak và cơ quan bảo vệ ông. Nhưng các công tố viên nói tiền mua khu đất đã không được chia đều khi cơ quan bảo vệ tổng thống phải trả phần tiền quá lớn từ ngân quỹ trong khi con trai ông Lee được mua nửa khu đất với giá dưới giá thị trường.

Trong quá trình điều tra, các công tố viên đã thẩm vấn anh trai tổng thống Lee Sang Eun, người đã cho cháu trai mượn 600 triệu won (542.000 USD) để góp tiền mua đất. Đệ nhất phu nhân Kim Yoon Ok cũng bị thẩm vấn, nhưng bằng văn bản, sau khi cho con trai vay khoản tiền tương tự.

Nhà Xanh, phủ tổng thống Hàn Quốc, phủ nhận mọi sai phạm tài chính liên quan. Nhưng trước sự chỉ trích gia tăng, tổng thống đã hủy bỏ cả dự án và quyết định sẽ về nghỉ hưu ở nhà riêng của ông ở nam Seoul sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Ngày thứ Tư, Nhà Xanh lên tiếng “lấy làm tiếc” về một số kết quả điều tra của các công tố viên. “Việc mua khu nhà nghỉ hưu cho tổng thống… là do tính chất và yêu cầu về an ninh… vốn dĩ là tiến trình phức tạp hơn nhiều so với các vụ mua bán bất động sản thông thường”, Nhà Xanh nói trong một tuyên bố.

Ngày thứ Hai, Tổng thống Lee đã bác bỏ một yêu cầu của các công tố viên kéo dài cuộc điều tra đặc biệt thêm 15 ngày./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục