Con trai trùm mafia Canada bị giết tại Montreal

Nick Rizzuto Jr., con trai "bố già" Vito Rizzuto, trùm gangster người Italy khét tiếng nhất Canada đã bị bắn chết tại Montreal ngày 28/2.
Nick Rizzuto Jr., con trai của "bố già" Vito Rizzuto, một trùm gangster người Italy khét tiếng nhất Canada đã bị bắn chết trong khu Notre Dane De Grace ở thành phố Montreal ngày 28/2.

Theo các nhân chứng, Rick Rizzuto Jr., 42 tuổi, bị bắn khi ông ta vừa đậu chiếc xe Mercedes SLK 320 trước nhà. Vụ thanh toán diễn ra giữa ban ngày trước mặt nhiều người trên đường.

Một nhân chứng cho biết là bà ta nghe thấy 6 tiếng súng và sau đó một chiếc xe chạy khỏi hiện trường.

Rick Rizzuto được xem như là người thừa kế của gia đình Rizzuto và sẽ là trùm băng đảng một khi "bố già" Vito qua đời.

Tay trùm gangster này hiện đang bị án tù 10 năm tại Mỹ. Theo các chuyên gia về chống tội phạm, cái chết của con trai của "bố già" Vito báo hiệu một cuộc chiến tranh và thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng mafia đang diễn ra ở Canada.

Băng mafia Rizzuto nắm giữ vùng Montreal từ thập kỷ 1970, không có băng đảng nào dám đương đầu cho đến ngày nay. Có những tin đồn là băng Rizzuto đang có những tranh giành nguồn lợi với những băng đảng người Haiti trên đường phố Montreal.

Thành phố Montreal là nơi có nhiều di dân người Haiti sinh sống nhất ở Canada. Antonio Nicaso, tác giả của nhiều cuốn sách viết về các băng đảng mafia nói: "Đây là một cơn sóng thần, một thách thức chưa từng thấy đối với gia đình Rizzuto. Chắc chắn sẽ có các vụ trả thù đẫm máu. Con trai cả của Vito Rizzuto đã bị giết. Đây không chỉ đơn thuần là thành viên trong một gia đình".

Theo Nicaso, có thể vụ giết người này liên quan đến một loạt vụ ném bong xăng vào các cửa hiệu bán cafe của người Italy ở Montreal gần đây.

Nick Rizzuto là nạn nhân thứ 31 bị giết trong các vụ thanh toán giữa các băng đảng mafia ở Montreal trong năm nay./.

Thanh Bình/Ottawa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục