Confederations Cub: Bảng B giậm chân tại chỗ, trừ Alexis Sanchez

Lượt trận thứ hai bảng B Confederations Cup 2017 đã kết thúc sáng nay 23/6, tuy nhiên kết quả các trận đấu không làm thay đổi thứ hạng các đội bóng trong cuộc đua vào Bán kết.
Confederations Cub: Bảng B giậm chân tại chỗ, trừ Alexis Sanchez ảnh 1Tiền đạo Alexis Sanchez trong trận đấu ở Kazan, Nga ngày 22/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Lượt trận thứ hai bảng B Confederations Cup 2017 đã kết thúc sáng nay 23/6, tuy nhiên kết quả các trận đấu không làm thay đổi thứ hạng các đội bóng trong cuộc đua vào Bán kết.

Trận đấu giữa hai đội tuyển Đức và Chile đã khép lại với tỉ số hòa 1-1. Với bàn thắng vào lưới tuyển Đức, tiền đạo Alexis Sanchez chính thức đi vào lịch sử bóng đá Chile khi trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho "La Roja."

Trước đó, Alexis Sanchez đã có 37 bàn thắng, sánh ngang huyền thoại Marcelo Salas. Với phong độ hiện tại của Sanchez, ai cũng hiểu rằng việc anh vượt qua kỷ lục đó là điều tất yếu.

Tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Arsenal chỉ cần 6 phút để tìm đến mành lưới đối phương sau khi người đồng đội cùng câu lạc bộ của anh là Shkodran Mustafi mắc lỗi.

Nhận bóng từ chính hậu vệ người Đức, Sanchez phối hợp bật tường với Arturo Vidal đã dứt điểm đánh bại thủ môn Marc-Andre ter Stegen qua đó làm nên lịch sử.

Tiền đạo 28 tuổi có bàn thắng đầu tiên của anh cho đội tuyển quốc gia vào tháng 9/2007, trong trận thua 1-2 trước Thụy Sĩ.

Bàn thắng đó đến không lâu sau khi anh cùng tuyển U20 Chile giành vị trí thứ ba tại U20 World Cup 2007.

Sau 10 năm gắn bó với "La Roja," Alexis Sanchez đã chơi 112 trận đấu. Đó cũng là con số giúp Alexis Sanchez trở thành kỷ lục gia về số trận đấu khoác áo tuyển Chile, ngang bằng với thành tích của thủ môn Claudio Bravo.

Phát biểu sau khi đi vào lịch sử đội tuyển quốc gia, Sanchez cho biết: “Tôi rất vui mừng khi đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển Chile. Hiện giờ mục tiêu quan trọng nhất của tôi là giúp đội bóng vô địch giải đấu này."

 

Mặc dù bàn thắng của Sanchez chỉ giúp Chile hòa với Đức nhưng đội bóng Nam Mỹ vẫn chiếm ngôi đầu bảng Confederations Cup 2017 sau 2 lượt trận. Đội tuyển Đức cũng có 4 điểm sau 2 trận đã đá nhưng phải xếp sau do thua về chỉ số phụ.

[Alexis Sanchez đi vào lịch sử trong ngày Chile chia điểm với Đức]

Trong khi đó, tỷ số bất phân thắng bại cũng là kết quả của trận đấu giữa Cameroon và Australia. Mặc dù là đội thi đấu hay hơn và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng Cameroon đã không thể có được chiến thắng trước đại diện châu Á.

Đây được xem là trận đấu sinh tử của hai đội bởi cả Cameroon và Australia đều đã thất bại trong ngày ra quân, đội nào có được chiến thắng trong cuộc đối đầu này sẽ có rất nhiều cơ hội để ghi tên mình vào vòng trong.

Với tính chất căng thẳng của trận đấu, hai đội đã thi đấu rất chắc chắn và hầu như không tạo ra nhiều cơ hội.

Mãi đến phút 45+1 bàn thắng đầu tiên mới đến. Xuất phát từ đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác của đồng đội, tiền vệ Zambo Anguissa đã có pha tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ thành Ryan mở tỉ số cho Cameroon.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Cả hai đội đều chơi không quá hay và không có nhiều cơ hội được tạo ra.

Tuy nhiên bất ngờ đã đến ở phút 60, Australia đã được hưởng một quả penalty nhờ vào công nghệ VAR. Trên chấm 11m, đội trưởng Milligan không mắc bất kỳ sai lầm nào để ghi bàn san bằng tỷ số của trận đấu.

Ở những phút còn lại, Cameroon đẩy cao tốc độ trận đấu và tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn. Nhưng trong một ngày mà hàng công thi đấu cực kỳ vô duyên, đặc biệt là tiền đạo Aboubakar, những “chú sư tử bất khuất” đã không thể ghi thêm bàn thắng nào.

Hòa 1-1, cả Cameroon và Australia vẫn chia nhau hai vị trí cuối bảng với 1 điểm sau 2 trận đã đấu. Cơ hội để hai đội góp mặt vào vòng knock-out là rất thấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục